HUYỆN THAN UYÊN TỈNH LAI CHÂU SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

Cuộc bầu cử được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài đại diện cho cử tri. Mặc dù địa bàn miền núi rộng, đi lại khó khăn, nhưng huyện Than Uyên đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho công tác bầu cử.

Cán bộ về tận thôn bản để tuyên truyền cho ngày bầu cử

Cán bộ về tận thôn bản để tuyên truyền cho ngày bầu cử

Xã Mường Kim, huyện Than Uyên có 3 dân tộc: Thái, Khơ Mú, Kinh cùng sinh sống. Để người dân hiểu về cuộc bầu cử, xã Mường Kim đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các buổi họp bản; qua loa truyền thanh, treo các khẩu hiệu tại trung tâm các bản, trụ sở xã. Sau khi có kết quả hiệp thương lần 3, xã niêm yết danh sách người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu để cử tri tiếp tục theo dõi, lựa chọn. Ông Lò Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, cán bộ xã thường xuyên triển khai tuyên truyền tại các thôn, bản. Hàng ngày phát các bản tin trên hệ thống loa không dây của xã. Đồng thời cử những cán bộ trong Tiểu ban Tuyên truyền xuống cơ sở họp dân và làm công tác tuyên truyền về ngày bầu cử.

Huyện Than Uyên có 7 đơn vị bầu cử, 7 ban bầu cử để bầu ra 34 đại biểu HĐND cấp huyện; cấp xã có 84 đơn vị bầu cử, 84 ban bầu cử, 91 tổ bầu cử để bầu 265 đại biểu HĐND cấp xã. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai chu đáo. Trước đó thì huyện đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập và niêm yết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Bà Nguyễn Thị Như - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt là việc giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử. Bên cạnh đó, còn tập trung cho việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định.

Người dân tham gia dọn dẹp cảnh quang chuẩn bị cho bầu cử

Đến nay, các công việc chuẩn bị công tác bầu cử đã được huyện Than Uyên triển khai chặt chẽ, đúng quy định, có kiểm tra, giám sát, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể. Đảm bảo tiến độ, thời gian và quy trình theo hướng dẫn về công tác bầu cử. Ông Nguyễn Trường Sơn ở Khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu bày tỏ, bản thân tôi cũng như những người khác ở đây. Chúng tôi nhận thấy những người có đủ đức đủ tài thì mình phải bầu cho những đại biểu đó để sau này họ còn giúp cho dân.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Than Uyên sẵn sàng./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55114