Huyện Thanh Oai: Các trường học sẵn sàng cho năm học mới

Thời điểm này, công tác chuẩn bị trường lớp để đón học sinh bước vào năm học mới 2022 - 2023 của 79 trường học trên địa bàn huyện Thanh Oai đã sẵn sàng.

Đáp ứng các điều kiện an toàn đón học sinh

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2022 - 2023, trong tuần qua các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Oai đã tích cực bắt tay vào dọn dẹp trường lớp, phòng học; chỉnh trang bàn ghế; trồng mới và cắt tỉa hoa, cây xanh, vệ sinh sân trường và khu vực xung quanh cổng trường…

Cô giáo Nguyễn Thị Lý – Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh I cho biết, năm học mới này, nhà trường có 537 học sinh với 18 nhóm lớp. Ngay từ đầu tháng 8/2022, nhà trường đã bắt tay vào cải tạo, sửa chữa trường lớp, trang trí bảng biển, bố trí giáo viên đứng lớp. Nhà trường đã phun thuốc diệt muỗi, khử khuẩn toàn bộ lớp học, làm vệ sinh sát khuẩn toàn bộ trong và ngoài lớp.

Trường Tiểu học Bình Minh I sẵn sàng cho ngày hội bé đến trường.

“Để chuẩn bị chu đáo các bữa ăn bán trú tại trường cho học sinh, nhà trường đã ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống. Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị cung cấp bữa ăn phải cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm” – cô giáo Nguyễn Thị Lý cho hay.

Các phòng học tại trường Mầm non Bình Minh I được bố trí khoa học, gọn gàng.

Chia sẻ niềm vui lớn của cô và trò nhà trường trong năm học mới 2022 - 2023, cô giáo Ngô Thị Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Ước cho biết, đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn tất chu đáo mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt là lễ đón nhận Trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Khuôn viên trường Tiểu học Tân Ước sạch đẹp, khang trang.

Các phòng học đều được bố trí khoa học, gọn gàng; từ cổng trường đến sân chơi ngoài trời, nhà giáo dục thể chất đã được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ công tác dạy và học của các thầy cô và 497 học sinh, trong đó có 90 học sinh lớp 1.

Trước thềm năm học mới, nhà trường cũng đã bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân toàn bộ chương trình giáo dục Tiểu học, bồi dưỡng phương pháp mới, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, kiến thức an toàn thực phẩm, an toàn môi trường học tập, vui chơi.

Trường Tiểu học Tân Ước sẽ tổ chức Lễ đón nhận Trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vào ngày mai (5/9).

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai Đoàn Việt Dũng cho biết, bám sát

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện Thanh Oai có 71 cơ sở giáo dục công lập với tổng số 1.319 lớp và 45.418 học sinh. Trong đó, 26 trường mầm non với 12.106 trẻ; 24 trường Tiểu học với 20.066 học sinh; bậc THCS có 21 trường THCS với 13.246 học sinh; 8 cơ sở giáo dục ngoài công lập với 4.985 học sinh.

nhiệm vụ của năm học mới, trong tháng 8, Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo, đặc biệt đối với khối lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7 sử dụng sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Để đảm bảo an toàn trong trường học, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các trường không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, nhưng vẫn đo thân nhiệt, bố trí nước sát khuẩn, nơi rửa tay cho học sinh.

Chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, ngay từ tháng 7, UBND huyện đã tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo một số hạng mục ở các nhà trường để phục vụ năm học mới.

Trường Tiểu học & THCS Newton 5 (xã Cự Khê) sẵn sàng cho lễ khai giảng trang trọng, vui tươi.

Cùng với đó, đã tiến hành thủ tục mua sắm thiết bị dạy học đối với lớp 3, lớp 7 từ năm học 2022 – 2023; chỉ đạo các nhà trường thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn trường học sẵn sàng phục vụ năm học mới.

Hiện tại, trang thiết bị dạy học của các nhà trường từng bước được bổ sung đầy đủ theo danh mục tối thiểu của từng cấp học. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các nhà trường sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học đã được trang bị, khuyến khích công tác tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm.

Bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường Mầm non Phương Trung I.

Đáng chú ý, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn việc thu học phí năm học 2022 – 2023, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường thực hiện quy định về các khoản thu đầu năm.

Song song với đó, huyện có văn bản hướng dẫn các trường học tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 theo tinh thần tiếp tục đổi mới ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, gắn với việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh.

“UBND huyện cũng đề nghị ngành GD&ĐT huyện tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu UBND huyện có các giải pháp nhằm phát triển, hoàn thiện mạng lưới trường lớp, sớm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trường đạt chuẩn Quốc gia; song song với thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” – ông Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh.

Tính đến tháng 8/2022, toàn huyện Thanh Oai có 43/71 (đạt tỷ lệ 60,56%) trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia (trong đó cấp Mầm non 15/26 trường, đạt tỷ lệ 57,69 %; cấp Tiểu học 12/24 trường, đạt tỷ lệ 50%; cấp THCS 16/21 trường, đạt tỷ lệ 76,19 %).

Năm 2022, kế hoạch công nhận mới chuẩn quốc gia có 4 trường, gồm: Mầm non Cao Dương II, Tiểu học Kim Thư, THCS Liên Châu, THCS Tân Ước; kế hoạch công nhận lại chuẩn quốc gia có 13 trường, gồm: Mầm non Tân Ước, Mầm non Phương Trung II, Mầm non Dân Hòa, Mầm non Phương Trung I, Tiểu học Thanh Văn, TH Dân Hòa, Tiểu học Phương Trung I, THCS Thanh Văn, Mầm non Liên Châu, Tiểu học Đỗ Động, Tiểu học Phương Trung II, THCS Đỗ Động, THCS Thanh Thùy.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-oai-cac-truong-hoc-san-sang-cho-nam-hoc-moi.html