Huyện Thanh Oai: Đối thoại, giải đáp trực tiếp với nhân dân

Chiều 14-11, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai tổ chức 'Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện' về những vấn đề liên quan đến: Phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường; an toàn giao thông, trật tự công cộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác an ninh Quốc phòng.

Chuẩn bị cho buổi đối thoại, HĐND huyện Thanh Oai đã tổng hợp được 22 ý kiến trao đổi, kiến nghị của đại biểu nhân dân các xã: Thanh Cao, Hồng Dương, Đỗ Động, Thanh Văn, Thanh Mai, Phương Trung… liên quan đến các vấn đề: Quy hoạch, dồn điền đổi thửa, quản lý sử dụng đất; hỗ trợ lao động sản xuất nông nghiệp; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; ô nhiễm môi trường, rác, phế thải làng nghề…

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, Bí thư, Chủ tịch huyện đã ghi nhận những ý kiến tổng hợp và 4 ý kiến trực tiếp của các đại biểu. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà trả lời các nội dung về những tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: trường học, nhà văn hóa, đình, chùa... xuống cấp cần được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây mới, huyện sẽ cân đối ngân sách, lập kế hoạch tài chính, trình HĐND kỳ họp cuối năm 2017. Trong công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự đô thị, huyện tập trung quản lý chặt chẽ những vùng đã quy hoạch, sử dụng ổn định. Những khu vực cần điều chỉnh sẽ điều chỉnh cho phù hợp quy hoạch chung của thành phố, của huyện, gắn với quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới.

Huyện cũng tiếp tục mời các sở, ngành chức năng phối hợp, giúp đỡ trong công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết những vấn đề tồn tại về đất đai... Riêng những băn khoăn của một số đại biểu về vấn đề nước sạch, ô nhiễm môi trường khu dân cư, ô nhiễm nước sông Đáy, Nhuệ, rác thải sinh hoạt, phế thải làng nghề xả bừa bãi... Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh cần có sự hợp tác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Cũng trong buổi tiếp xúc đối thoại, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thanh Oai, cùng các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp huyện và 21 xã, thị trấn đã tham gia ủng hộ tối thiểu một ngày lương cho bà con vùng bị lũ lụt ở Nam Trung bộ, được tổng số 23,14 triệu đồng.

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/882882/huyen-thanh-oai-doi-thoai-giai-dap-truc-tiep-voi-nhan-dan