Huyện Thanh Trì khánh thành di tích lịch sử đình Đông Phù

Ngày 25/2, huyện Thanh Trì long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đình Đông Phù, xã Đông Mỹ.

Màn múa trống trong lễ khánh thành đình Đông Phù

Màn múa trống trong lễ khánh thành đình Đông Phù

Đình Đông Phù, xã Đông Mỹ là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được nhà nước xếp hạng năm 1990. Đình thờ thành hoàng làng là danh tướng Nguyễn Siêu với danh hiệu cao quý: Thượng Đẳng thần Đại vương, lập đình thờ cúng và hàng năm tổ chức lễ hội vào ngày 9/1 âm lịch gọi là ngày “Sinh thần” và ngày 7/2 âm lịch là ngày “Nhập tịch” hay chính là ngày Nguyễn Siêu đặt chọn đất Đông Phù làm đại bản doanh.

Đình Đông Phù là một công trình kiến trúc đặc sắc, đình là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa của Nhân dân địa phương. Đình được xây dựng ở vùng đất trung tâm xã, không gian rộng, thoáng đãng với diện tích khoảng 9.000m2, gồm tòa đại bái với ba gian hai trái, gian giữa nối với hậu cung. Bên trong là nghệ thuật chạm khắc gỗ với nhiều hoa văn rất tinh tế. Trước đình còn lưu giữ những di tích cổ như rùa đội bia đá, nghiên bút, bàn cờ…

Lãnh đạo huyện Thanh Trì và xã Đông Mỹ cắt băng khánh thành đình Đông Phù

Đình Đông Phù hiện đang lưu giữ 22 sắc phong từ đời vua Lê Thần Tông đến đời vua Khải Định. Nơi đây còn là nơi ghi dấu ấn của cuộc kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi và Nguyễn Trãi; ghi dấu trận đại phá quân Thanh của vua Quang Trung. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đình Đông Phù cũng chính là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng để khởi nghĩa giành chính quyền huyện Thanh Trì (18/8/1945).

Trải qua thời gian, ngôi đình đã xuống cấp, ngày 21/02/2020 đình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép tu bổ, UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án tháng 4/2021, phê duyệt bổ sung vào tháng 2/2022 và khởi công ngày 15/7/2022. Đến nay, công trình đã hoàn công và đưa vào sử dụng góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc: Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây; ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân.

Hàng năm, Lễ hội đình Đông Phù được tổ chức vào ngày 7/2 Âm lịch, đã trở thành nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến Xuân về của Nhân dân và cán bộ xã Đông Mỹ.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-tri-khanh-thanhh-di-tich-lich-su-dinh-dong-phu.html