Huyện Thanh Trì: Nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực văn hóa - thể thao

6 tháng đầu năm 2019, huyện Thanh Trì đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực văn hóa - thể thao.

UBND huyện Thanh Trì cho biết, qua phát động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng làng, tổ dân phố, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch được duy trì thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Toàn huyện đã duy trì việc thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố”, thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương trao giải tới hoạt động văn hóa văn nghệ tiêu biểu. (ảnh: Bảo Thoa)

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương trao giải tới hoạt động văn hóa văn nghệ tiêu biểu. (ảnh: Bảo Thoa)

Đối với các hoạt động tuyên truyền, huyện tổ chức tốt các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là Liên hoan đồng ca hợp xướng Đảng - Mùa xuân - Dân tộc; Lễ bắn pháo hoa đón Giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 và các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; lễ Khai bút đầu Xuân; lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019; lễ đón nhận bằng xếp hạng Lễ hội Triều Khúc (xã Tân Triều) là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia...

Từ các cấp lãnh đạo huyện, xã đã thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa, di tích, lễ hội. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm đảm bảo đúng nghi lễ, phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương và dân tộc, không xảy ra điểm nóng hay tụ điểm phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Phong trào thể dục thể thao của huyện diễn ra sôi động. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 và giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì Hòa bình. Tổ chức thành công Hội thi “Hội khỏe măng non” và các giải thi đấu thể thao học sinh Tiểu học, THCS năm học 2018-2019. Cử đội tuyển tham dự các môn thể thao thi đấu cấp Thành phố đạt 39 huy chương các loại. Duy trì hoạt động của các CLB, các lớp năng khiếu thể dục thể thao...

Trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 Bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng, tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước;

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển tham dự các giải thi đấu văn nghệ, thể dục thể thao cấp thành phố, Quốc gia đạt thành tích cao; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa”, phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huyen-thanh-tri-nhieu-hoat-dong-noi-bat-trong-linh-vuc-van-hoa-the-thao-92937.html