Huyện Thanh Trì trao tặng 16.791 suất quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND huyện Thanh Trì đã thành lập 14 đoàn công tác đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng; các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; người có công với cách mạng, chúc thọ các cụ người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu, xã Đại Áng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu, xã Đại Áng

Đã thành truyền thống, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Thanh Trì quan tâm thực hiện, bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng quà… Những phần quà được trao tận tay, đúng đối tượng đã giúp người dân vơi bớt khó khăn, thêm niềm vui đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Những ngày sát Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND huyện Thanh Trì đã thành lập 14 đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng; các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; người có công với cách mạng, chúc thọ các cụ người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi, các tổ chức xã hội đặc thù trên địa bàn huyện. Đây là nguồn động viên to lớn để các gia đình tiếp tục phấn đấu vươn lên, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Nhà nước; sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn

Trong dịp Tết cổ truyền năm 2023, huyện Thanh Trì đã trao 16.791 suất quà với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, trong đó: Quà của Chủ tịch nước là 2.630 suất; quà của TP là 8.750 suất; quà của huyện và 16 xã thị trấn là 2.893 suất.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo TP và huyện đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng và các hộ gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng và Hội Doanh nghiệp huyện Thanh Trì tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Cùng với các phần quà của Trung ương, TP và huyện, phát huy tinh thần tương thân tương ái trước thềm năm mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì và các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay đóng góp và tặng những phần quà thiết thực để mỗi người, mỗi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người cao tuổi, các hộ có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp các gia đình chính sách phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn, vui Xuân đón Tết.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-tri-trao-tang-16-791-suat-qua-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023.html