Huyện Thiệu Hóa: Phát huy vai trò cựu chiến binh trong phát triển kinh tế

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa đã phát động phong trào thi đua 'CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi' đến toàn thể cán bộ, hội viên.

Mô hình thu gom và chế biến tơ tằm của cựu chiến binh Hoàng Viết Đức, xã Thiệu Đô tạo việc làm cho 30 con em hội viên cựu chiến binh.

Để phong trào đi vào chiều sâu, các cấp hội đã gắn các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hội viên CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, hội còn phối hợp với ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho hội viên vay vốn. Đến nay, tổng nguồn vốn hội quản lý là trên 55 tỷ đồng, giúp cho hội viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phong trào CCB huyện Thiệu Hóa giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp hội trong toàn huyện. Bằng ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo, nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Toàn huyện có 12 công ty, doanh nghiệp và 192 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, doanh thu đạt từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động. Tiêu biểu là CCB Hoàng Viết Đức, chủ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thanh Đức, xã Thiệu Đô chuyên thu gom và chế biến tơ tằm, tạo việc làm cho 30 con em hội viên CCB; CCB Phạm Thị Mỳ, chủ Doanh nghiệp tư nhân Mỳ Quảng, xã Thiệu Long chuyên cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm mây giang xiên xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; công ty kinh doanh xăng dầu của CCB Ngọc Tâm Bình ở xã Thiệu Tâm, tạo việc làm cho gần 40 hội viên; trang trại chăn nuôi, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu của CCB Trịnh Văn Vĩnh, xã Thiệu Phú; trang trại chăn nuôi tổng hợp của CCB Đỗ Đình Hội, xã Thiệu Hợp; mô hình nuôi chim bồ câu của CCB Trịnh Văn Minh, xã Thiệu Thành...

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các cấp hội CCB huyện Thiệu Hóa tích cực vận động hội viên xây dựng quỹ hội và quỹ nghĩa tình đồng đội, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, hoạn nạn. Từ năm 2012 đến nay, hội CCB huyện đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp 900 triệu đồng, trên 1.000 ngày công giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xóa 48 nhà tranh tre, dột nát; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 11 nhà tình nghĩa trị giá 550 triệu đồng. Nhiều cơ sở hội đã thành lập mô hình “Tổ nhóm giúp nhau” về vốn sản xuất không lấy lãi, vận động hội viên ủng hộ CCB nghèo để mua bê, lợn để phát triển chăn nuôi. Tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa, “Vì người nghèo”; quỹ khuyến học, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa...

Nhờ đẩy mạnh phong trào hội viên CCB thi đua giúp nhau phát triển kinh tế nên nhiều năm qua, đời sống hội viên CCB trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Hiện nay, Hội CCB huyện Thiệu Hóa có 51% gia đình hội viên có mức sống khá và giàu, có 3 xã không còn hội viên nghèo là: Thiệu Trung, Thiệu Hợp, Thiệu Lý. Qua đó khẳng định được vai trò và vị trí của những người lính trên mặt trận mới, dù ở hoàn cảnh nào vẫn luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

.Bài và ảnh: Đức Thắng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n178338/huyen-thieu-hoa:-phat-huy-vai-tro-cuu-chien-binh-trong-phat-trien-kinh-te