Huyền thoại bóng đá Malaysia: Thua tuyển Việt Nam, chẳng biết giấu mặt vào đâu

Huyền thoại bóng đá Malaysia xấu hổ vì màn trình diễn của đội nhà ở trận thua UAE.

"Nếu thua đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ không biết giấu mặt vào đâu", Mohd Azraai Khor Bin Abdullah, HLV xuất sắc nhất lịch sử giải vô địch Malaysia chia sẻ.

Nhà cầm quân 68 tuổi chỉ trích các cầu thủ Malaysia sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận gặp UAE. Ông cho rằng đó là trận thua đáng xấu hổ của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

"Tôi cảm thấy xấu hổ khi đội nhà ra sân với nhiều cầu thủ nhập tịch và Mã kiều, nhưng kết quả lại không như ý. Đội tuyển Malaysia phải làm gì đó để giữ lấy danh dự của chúng ta", HLV Azraai nêu quan điểm.

Những cầu thủ nhập tịch của Malaysia gây thất vọng.

"Trước khi đến UAE, chúng ta tưởng như đã được tăng cường sức mạnh với những cầu thủ nhập tịch và Mã kiều. Nhìn vào đội hình này, tôi rất háo hức vì chúng ta có thể chiếm ưu thế nhờ những cầu thủ được cho là chất lượng tốt.

Tuy nhiên, sau trận đấu với UAE, tôi không phải người duy nhất thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ trên sân, cùng với thái độ thi đấu rất tệ của các cầu thủ nhập tịch".

Đội tuyển Malaysia sang UAE với đội hình gồm 3 cầu thủ nhập tịch và 4 cầu thủ mang dòng máu lai. Tuy nhiên, á quân AFF Cup 2018 liên tiếp gây thất vọng với những thất bại khi thi đấu giao hữu cũng như khi bước vào trận đấu chính thức.

Malaysia thua 3 trận, hòa 1 trận khi đối đầu đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Tan Cheng Hoe.

Dư luận Malaysia đang hướng sự chỉ trích vào các cầu thủ nhập tịch, cho rằng họ không có khát khao và không xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo HLV Azraai, đội tuyển Malaysia cần những điều chỉnh về nhân sự nếu không muốn nhận thêm một thất bại khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

"Không dễ để giành được một kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe phải có những phương án khác so với trận gặp UAE, phải sử dụng đội hình tối ưu để đánh bại đội tuyển Việt Nam", vị HLV hàng đầu của bóng đá Malaysia nhận định.

"Chúng ta phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam bây giờ không giống trước đây. Ở thời của tôi, chúng ta còn không mời họ dự giải Merdeka. Tuy nhiên, họ đã tiến bộ rất nhiều, cả các câu lạc bộ của họ cũng chứng tỏ được năng lực ở đấu trường châu Á".

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/huyen-thoai-bong-da-malaysia-thua-tuyen-viet-nam-chang-biet-giau-mat-vao-dau-ar617533.html