Huyền thoại Indonesia Bambang Pamungkas trở lại Việt Nam ở tuổi 38

Thay thế vai trò của cựu tiền đạo Marko Simic, huyền thoại bóng đá Indonesia Bambang Pamungkas không đảm đương được nhiệm vụ ở tuổi cận kề 40.

Không phải Nguyễn Anh Đức (34 tuổi) là cầu thủ lớn nhất ở trên sân, mà huyền thoại bóng đá Indonesia Bambang Pamungkas mới là "ông già đá bóng". Anh trở lại Việt Nam khi cùng Persija Jakarta làm khách trên sân CLB Bình Dương.

Không phải Nguyễn Anh Đức (34 tuổi) là cầu thủ lớn nhất ở trên sân, mà huyền thoại bóng đá Indonesia Bambang Pamungkas mới là "ông già đá bóng". Anh trở lại Việt Nam khi cùng Persija Jakarta làm khách trên sân CLB Bình Dương.

Bambang Pamungkas sinh năm 1980, từng 13 năm khoác áo tuyển Indonesia từ năm 1999 đến năm 2012. Anh cũng là "hung thần" với khung thành của tuyển Việt Nam lúc đó.

Khó tin là Bambang còn chơi bóng đến lúc này. Anh được giao nhiệm vụ thay thế chân sút số 1 của Persija là Marko Simic, cựu tiền đạo của Bình Dương. Rõ ràng ở trên sân, Bambang hoàn toàn mất tích.

Bambang hầu như "đói bóng", đồng đội không chuyền cho anh và một phần là bị trung vệ của Bình Dương kèm quá chặt. Sự thật là anh đã qua thời đỉnh cao sự nghiệp và nhiều lần anh thể hiện sự thất vọng trên sân.

Nhìn sang cầu thủ 34 tuổi Nguyễn Anh Đức, cũng là một lão tướng của bóng đá Việt Nam, Anh Đức "nổ súng" ở phút 38 của trận đấu, mở ra trận thắng 3-1 cho đội chủ nhà Bình Dương.

Bình Dương chơi quyết tâm ở trận này vì muốn tìm suất đi tiếp với vị trí thứ 2 có thành tích tốt nhất. Ngôi đầu bảng đã chắc chắn thuộc về Ceres Negros của Philippines.

Không khó cho đội chủ sân Gò Đậu đè đối thủ ra đá. CLB Bình Dương nhân đôi cách biệt nhờ công của Tô Văn Vũ bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp. Bàn còn lại được ghi do công của Wander Luiz trong hiệp 2.

Bàn thắng danh dự của đội khách không phải do công của huyền thoại Bambang ghi. Ngoại binh Bruno Matos, cầu thủ mới 28 tuổi, mới có sức càn lướt ghi bàn trong sự bất ngờ của hàng thủ chủ nhà.

Bambang Pamungkas có sự trở lại không mấy vui vẻ khi đón nhận thất bại trên đất Việt Nam. Trong quá khứ, chân sút người Indonesia là nỗi ám ảnh ở AFF Cup với 12 lần lập công.

Dù thua cuộc, tiền đạo một thời vang bóng của Indonesia cũng có cơ hội gặp lại một vài gương mặt quen thuộc. Đó là HLV thủ môn Trần Minh Quang, HLV trưởng Bình Dương ông Nguyễn Thanh Sơn và tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Highlights AFC Cup: CLB Bình Dương 3-1 Persija Jakarta Nguyễn Anh Đức, Tô Văn Vũ và Wander Luiz lần lượt lập công giúp CLB Bình Dương giành thắng lợi 3-1 trước Persija Jakarta ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huyen-thoai-indonesia-bambang-pamungkas-tro-lai-viet-nam-o-tuoi-38-post941652.html