Huyền thoại M.U Ryan Giggs sẽ chắp cánh cho BĐVN

Huyền thoại Manchester United (M.U) Ryan Giggs sẽ ký hợp đồng làm Giám đốc bóng đá của Trung tâm PVF ngày 20.11 tới. Xung quanh sự kiện này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho hay: 'Những người như Ryan Giggs sẽ chắp cánh cho bóng đá Việt Nam (BĐVN)'

Theo thông tin từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF thuộc Tập đoàn Vingroup, ngày 20.11 tới, họ sẽ ký hợp đồng với huyền thoại của M.U Ryan Giggs nhân dịp khánh thành cơ sở mới tại Hưng Yên.

Theo hợp đồng, Giggs có trách nhiệm huấn luyện cầu thủ, đào tạo HLV, tham gia xây dựng, phát triển PVF trở thành trung tâm đào tạo bóng đá số 1 Việt Nam, sánh ngang với các học viện bóng đá tên tuổi của thế giới. Đồng hành với anh là cựu tiền vệ Paul Scholes.

Ryan Giggs và Paul Scholes - những huyền thoại M.U sẽ đặt chân tới Việt Nam ngày 19.11 tới.

Trao đổi với Dân Việt sáng 14.11 nhân sự kiện này, chuyên gia bóng đá, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh tâm sự: “Thời gian qua, bóng đá trẻ Việt Nam đã có nhiều khởi sắc mà minh chứng lớn nhất là việc đội U20 Việt Nam giành quyền dự FIFA U20 World Cup. Các lứa trẻ U16, U19 đều giành quyền dự vòng chung kết châu Á và đặt được những dấu ấn”.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh khẳng định sự có mặt của những huyền thoại bóng đá thế giới như Ryan Giggs sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Ảnh: I.T

Theo chuyên gia Thành Vinh, đây là thành quả từ sự phát triển của các “lò” đào tạo trên cả nước như HAGL-Arsenal JMG, Viettel, PVF, SLNA, FLC Thanh Hóa…

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ có sự giúp sức của Ryan Giggs, Paul Scholes. Ảnh: PVF

“Chúng ta có nhiều HLV có đầy đủ bằng cấp. Thời gian qua, các “lò” đào tạo cũng phần lớn dạy các cháu từ lứa U11, U13, U15… thi đấu. Tôi muốn nhấn mạnh là dạy thi đấu chứ chưa có những Hướng Dẫn Viên dạy kỹ thuật, tư duy chơi bóng cho các cháu nhỏ, giúp các cháu có thể “khám phá bản thân”, phát triển hết những tố chất”.

“Chúng ta phải có những Hướng Dẫn Viên (không gọi là HLV, chuyên gia Thành Vinh nhấn mạnh – PV), như thế mới có thể phát hiện được những “hạt ngọc thô”. Sau đó mài giũa đúng cách để các cháu càng ngày càng phát triển tới đỉnh cao. Còn nếu chỉ biết dạy các cháu thi đấu mà bỏ quên các kỹ năng khác thì có thể VĐV sẽ thi đấu tốt ở lứa tuổi U nhưng sẽ sớm chững lại”, chuyên gia Thành Vinh bày tỏ.

Chốt lại, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh khẳng định: “Tôi chỉ mong có thêm những Ryan Giggs, Paul Scholes tới và gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam (BĐVN). Từ nhỏ, họ đã được làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp và hiểu phải làm gì để giúp các em nhỏ, những tài năng bóng đá phát triển đến tận cùng”.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/huyen-thoai-mu-ryan-giggs-se-chap-canh-cho-bdvn-822255.html