Huyền thoại Man City bị điều tra

Tuy đã giải nghệ, nhưng mới đây cựu tiền đạo của Man City vẫn bị sờ gáy vì những rắc rối liên quan đến sân cỏ.

Aguero tiếp tục gây sóng trên mạng xã hội.

Aguero tiếp tục gây sóng trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên nền tảng livestream twitch của mình, Aguero bị cho là xúi giục hành động bạo lực nhắm tới trọng tài điều khiển một trận đấu giữa Independiente và Racing Club vào tháng trước.

Cựu cầu thủ người Argentina đã có những lời lẽ khiếm nhã nhắm đến vị trọng tài chính điều khiển trận đấu. Trong hiệp 1, trọng tài đã thổi phạt Independiente - đội bóng mà Aguero khởi nghiệp, một tình huống phạt đền gây tranh cãi. Điều này khiến cho chân sút từng ghi 260 bàn cho nhà đương kim vô địch EPL tỏ ra nóng mặt.

Trọng tài Yael Perez (áo đen) phải nhận sự khủng bố tinh thần sau trận đấu.

'Làm sao mà hắn ta có thể, hắn ta là tên quái nào nhỉ... Yael Falcon Perez'. 'Hãy nghe đây Yael, ngay cả cái tên của ông cũng là một thảm họa. Đó là một tình huống bắt đầu ở ngoài vòng cấm và kết thúc trong vòng 16m50'. 'Tôi sẽ đá vào cái đầu béo của ông đấy'.

Những phát ngôn đó đều được Aguero phát sóng trực tiếp trên phiên livestream của mình, và hậu quả là anh đang bị Cơ quan phòng chống bạo lực trong thể thao điều tra.

Gia đình của vị trọng tài trong câu chuyện cũng phải nhận nhiều lời đe dọa đến từ các cổ động viên của Independiente sau trận đấu. Thậm chí, nhà mẹ của vị vua áo đen này còn bị một vài thành phần quá khích khủng bố tinh thần bằng pháo sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên Aguero gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, anh còn vướng vào nhiều thị phi liên quan đến Cristiano Ronaldo, zlatan Ibrahimovic hay kể cả đất nước Argentina của anh.

Aguero chuyển đến Barcelona vào năm 2021 để chơi cùng người bạn thân Lionel Messi. Nhưng sau đó mọi chuyện không diễn ra quá thuận lợi cho cựu tiền đạo của Atletico Madrid khi Messi rời bỏ anh và chuyển sang PSG, còn bản thân Aguero sau đó cũng phải giải nghệ vì bệnh tim của mình.

Quốc Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/huyen-thoai-man-city-bi-dieu-tra-post637425.html