Huyền thoại Mike Tyson xác nhận sẽ trở lại thi đấu sau 15 năm treo găng

Võ sĩ huyền thoại Mike Tyson xác nhận sẽ chính thức thượng đài để đấu với tay đấm Roy Jones Jr sau 15 năm treo găng. Trận đấu sẽ được diễn ra vào tháng 9, tại California, Mỹ.

Sau nhiều thông tin đồn đoán, đối thủ và ngày tái xuất võ đài của “tay đấm thép” Mike Tyson cuối cùng cũng được xác định.

“Mike Tyson sẽ so găng với Roy Jones Jr trong trận đấu 8 hiệp có tên Frontline Battle vào ngày 12/9 tới. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội”, TMZ thông báo.

Trên trang cá nhân, Mike Tyson thông báo quyết định trở lại thi đấu bằng đoạn clip đặt bút ký vào hợp đồng tham gia màn so găng với Roy Jones Jr.

Huyền thoại 54 tuổi này sẽ đối đầu với một tay đấm lừng danh Roy Jones Jr, 51 tuổi vào ngày 12/9 tới. (Ảnh: Daily Mail).

Huyền thoại 54 tuổi này sẽ đối đầu với một tay đấm lừng danh Roy Jones Jr, 51 tuổi vào ngày 12/9 tới. (Ảnh: Daily Mail).

Mike Tyson đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt và miệt mài trong những tháng gần đây để trở lại sàn đấu. Ngay sau khi tay đấm người Mỹ tuyên bố trở lại võ đài, ông đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các tổ chức và cá nhân.

David Feldman, người quảng bá cho giải boxing tay trần, đã hai lần cố gắng thuyết phục Mike Tyson "thép" chiến đấu với những đối thủ của môn này, nhưng không thành công. Feldman nói với Ring Magazine: "Chúng tôi đã đề nghị 20 triệu USD để Mike Tyson thi đấu, nhưng anh ấy đã từ chối. Thật khó có thể đoán điều gì sẽ xảy ra với Mike Tyson".

Tuy nhiên, thông tin Mike Tyson chính thức thượng đài để đối đầu với Jones Jr, người được coi là một trong những võ sĩ pound-for-pound (không phân chia hạng cân) tốt nhất trong lịch sử. Buổi ký hợp đồng thi đấu giữa Mike Tyson và Jones Jr đã được quay phim để công bố trước người hâm mộ boxing.

Hiện tại, Ủy ban thể thao California (CSAC) cũng xác nhận trận đấu giữa Mike Tyson và Roy Jones Jr sẽ được phép tổ chức vào đầu tháng 9 tới. Đây là trận đấu biểu diễn và hai võ sĩ sẽ phải đeo mũ bảo hộ cũng như sử dụng găng tay to hơn bình thường để tránh chấn thương. Trọng tài chính được phép dừng trận đấu bất cứ lúc nào nếu nó vượt quá mục đích biểu diễn.

Cũng theo CSAC, Mike Tyson và Roy Jones Jr phải vượt qua các cuộc kiểm tra y tế bắt buộc cho các võ sĩ ngoài 40 tuổi để tham gia trận đấu.

Mike Tyson chia sẻ về quyết định tái xuất: “Đơn giản là vì tôi có thể. Và tôi tin rằng những người khác cũng thấy vậy. Không phải cứ 54 tuổi là bạn cần tìm cách bắt đầu lại mọi thứ và cuộc sống của chúng ta cứ vậy trôi qua. Hoàn toàn không nếu bạn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp như cách tôi vẫn cảm nhận nó”.

Khi còn thi đấu đỉnh cao, Mike Tyson được coi là một trong những võ sĩ quyền anh đáng sợ nhất mọi thời đại, thường được biết đến với biệt danh "người đàn ông tồi tệ nhất hành tinh" hay “người đàn ông tồi tệ nhất thế giới”. Ông kết thúc năm thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên với 15 trận toàn thắng. Hiện tại, Tyson vẫn giữ kỷ lục là võ sĩ trẻ nhất từng vô địch quyền anh hạng nặng thế giới khi mới 20 tuổi 4 tháng.

Trong sự nghiệp, Mike Tyson thắng 50 trận, thua 6 trận, trong đó có 44 trận ông thắng knock-out. Võ sĩ này treo găng vào năm 2005 sau thất bại trước Kevin McBride.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/huyen-thoai-mike-tyson-xac-nhan-se-tro-lai-thi-dau-sau-15-nam-treo-gang-52510.html