Huyền thoại MU thấy xấu hổ khi Quỷ đỏ tham gia European Super League

Rio Ferdinand thấy xấu hổ khi MU là một trong những đội bóng đồng ý tham gia vào giải đấu mang tên European Super League.

Rio Ferdinand thừa nhận cảm thấy xấu hổ khi MU và các đội bóng lớn ở châu Âu tham gia tranh tài ở European Super League. Theo cựu cầu thủ Quỷ đỏ, những đội bóng này chỉ nghĩ đến tiền chứ không quan tâm gì tới giá trị của bóng đá.

Rio Ferdinand cho biết: “Không thể tin được, đó là một sự ô nhục. Làm sao họ có đủ can đảm để làm điều đó khi điều kiện khí hậu và đại dịch đang diễn ra trên toàn thế giới?”.

Các ông lớn của bóng đá Anh đồng ý tham dự European Super League (Ảnh: Getty).

Các ông lớn của bóng đá Anh đồng ý tham dự European Super League (Ảnh: Getty).

Theo huyền thoại của MU, việc giải đấu không có sự xuống hạng là điều không chấp nhận được: “Tôi nghĩ rằng, việc không cạnh tranh đi ngược lại với những gì mà bóng đá hướng đến. Thăng hạng, xuống hạng, được thưởng và trả giá khi không thắng, đó là những yếu tố làm tăng thêm giá trị của bóng đá và môn thể thao chúng ta yêu thích. Nó cho chúng ta thấy rằng, những người này không biết bóng đá là gì. Đó hoàn toàn là mục đích giao dịch, kinh doanh”.

“Tôi rất xấu hổ và không thể tin nổi với các ông chủ MU. Tôi xin lỗi, tôi là cổ động viên của MU, tôi yêu đội bóng này, nhưng tôi không thể ủng hộ việc này” - cựu trung vệ của Quỷ đỏ khẳng định.

Ngoài Rio Ferdinand nhiều cựu danh thủ khác cũng không ủng hộ sự ra đời của European Super League. Về phía Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), tổ chức này dọa sẽ phạt nặng những câu lạc bộ, cầu thủ tham dự sân chơi này./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/huyen-thoai-mu-thay-xau-ho-khi-quy-do-tham-gia-european-super-league-851370.vov