Huyền thoại Pele không dám ra ngoài vì sức khỏe yếu

Con trai huyền thoại Pele tiết lộ cha anh quá xấu hổ vì không thể tự đi lại nên không dám ra khỏi nhà trong khi tình trạng sức khỏe đang ngày càng tệ hơn.

Khi gần bước sang tuổi 80, huyền thoại người Brazil ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm ngoái, Pele phải đi cấp cứu vì nhiễm trùng đường tiết niệu. Ông cũng gặp vấn đề ở hông từ nhiều năm nay và phải dùng công cụ hỗ trợ nếu muốn đi bộ. Ở những sự kiện lớn, Pele thường xuất hiện trên một chiếc xe lăn.

Pele thường xuất hiện với xe lăn ở những sự kiện lớn. Ảnh: Getty Images.

Pele thường xuất hiện với xe lăn ở những sự kiện lớn. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ với TV Globo, Edinho, con trai của Pele, cho biết: "Ông ấy rất bướng bỉnh và sống ẩn dật. Hãy thử tưởng tượng, ông ấy là vua, là một nhân vật oai phong lẫm liệt và giờ không thể tự đi lại đúng cách. Ông ấy xấu hổ, không muốn ra ngoài, không muốn bị nhìn thấy hay bất cứ điều gì liên quan đến việc rời khỏi nhà".

"Tình trạng sức khỏe của bố tôi khá tệ. Ông ấy đã phẫu thuật thay khớp háng và không có một quá trình hồi phục lý tưởng. Do đó, bố tôi gặp vấn đề về khả năng di chuyển và nó đã gây ra một kiểu trầm cảm", Edinho nói thêm.

Những năm gần đây, sức khỏe của Pele là chủ đề được quan tâm kể từ khi ông phải nhập viện 2 lần trong 6 tháng để phẫu thuật và điều trị tuyến tiền liệt hồi 2015.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài 21 năm của mình, Pele lập kỷ lục thế giới với tổng số 1.281 bàn thắng sau 1.363 lần ra sân, gồm 77 pha lập công trong 91 lần khoác áo tuyển Brazil và giành 3 chức vô địch World Cup. Tháng 6/2020 là cột mốc đánh dấu kỷ niệm 50 năm kể từ khi Pele giành được danh hiệu World Cup cuối cùng.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/huyen-thoai-pele-khong-dam-ra-ngoai-vi-suc-khoe-yeu-post1045610.html