'Huyền thoại' Polaroid trở lại

Kết hợp một cách khôn khéo giữa truyền thống chụp ảnh lấy ngay với công nghệ hiện đại, Polaroid đang âm thầm hồi sinh dựa vào máy ảnh số có thể in ảnh ngay sau khi chụp.

> >>> Fuji 'cứu' polaroid > Trào lưu Polaroid kỹ thuật số (KTS) được hãng Zink của Nhật Bản khởi xướng, với mẫu máy ảnh Tomy Xiao TIP-521 ra mắt vào tháng 11/2008. Dựa trên nền tảng của Zink, hãng Polaroid (Mỹ) - cha đẻ của dòng Polaroid truyền thống - nhanh chóng phát triển máy ảnh polaroid kỹ thuật số mới. Xét về mặt công nghệ, Polaroid KTS là sự tích hợp giữa máy ảnh số với máy in ảnh mini. Tất cả những chiếc máy ảnh này đều sử dụng công nghệ in không mực ZINK (ZERO-INK), theo đó, mực được tráng phủ trên bề mặt của giấy in. Dù là máy ảnh tích hợp máy in, nhưng kích thước của Polaroid KTS không lớn hơn so với một máy ảnh số thông thường. Còn so với Polaroid truyền thống, kích thước máy mới giảm đi đáng kể. Ngoài chức năng chụp ảnh lấy ngay, Polaroid KTS có thể sử dụng như một máy ảnh số thông thường với đầy đủ chức năng cơ bản như xem lại ảnh sau khi chụp, đặt chế độ chọn cảnh, bù trừ ánh sáng... Polaroid KTS của hãng Zink và Polaroid đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam dưới dạng hàng xách tay, giá dao động từ 2,5-4 triệu đồng.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Huyen-thoai-Polaroid-tro-lai/20103/85889.datviet