Huyện Thường Tín chi trả bồi thường GPMB đường Vành đai 4 đạt 873,7 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 28/10/2023, huyện Thường Tín đã chi trả xong 873,7 tỷ đồng liên quan đến GPMB đường Vành đai 4. Trong đó gần đây nhất, chiều 27/10, UBND huyện tiếp tục chi trả 37 tỷ đồng cho 25 hộ dân xã Khánh Hà có đất ở liên quan đến dự án đường Vành đai 4.

Công tác chi trả tiền bồi thường GPMB đất ở cho người dân xã Khánh Hà chiều 27/10 được thực hiện công khai, minh bạch và nhanh gọn

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: Chiều 27/10, UBND huyện Thường Tín tiếp tục tiến hành chi trả, bồi thường 37 tỷ đồng cho 25 hộ gia đình ở thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà có đất ở và công trình, tài sản trên đất nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4.

Đây là đợt thứ 6 chi trả tiền GPMB ở xã Khánh Hà cho các các hộ gia đình có đất đai, mộ chí, tài sản nằm trong phạm vi liên quan đến dự án đường Vành đai 4. Và đây cũng là đợt thứ 54 chi trả tiền liên quan đến công tác GPMB tại 9 xã của huyện Thường Tín có dự án đường Vành đai 4 đi qua.

Và đây là đợt đầu tiên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đất ở nằm trong phạm vi đường Vành đai 4 qua huyện Thường Tín. Hiện nay, huyện Thường Tín đang tập trung xác minh, đối chiếu bản đồ, Giấy chứng nhận QSD đất ở, lập phương án chi trả tiền cho trên 100 hộ gia đình còn lại có đất ở nằm trong phạm vi GPMB dự án đường Vành đai 4.

Đến nay, sau 54 đợt chi trả, Thường Tín đã chi trả xong 873,7 tỷ đồng tiền bồi thường, GPMB các dạng đất nông nghiệp, đất công nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4. Trong đó, đã kiểm kê được 3,96ha/3,96ha đất ở, đạt 100%. Đã hoàn thành công tác lập hồ sơ kiểm tra, xác định xong tính pháp lý về đất đai, tài sản.

Người dân xã Khánh Hà làm thủ tục tiếp nhận tiền GPMB đất ở liên quan đến dự án đường Vành đai 4 chiều 27/10

Đồng thời, ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB được hơn 123ha/134,46ha, đạt 90,8%. Bên cạnh đó, đến hết chiều 27/10 đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB được 873,7 tỷ đồng của gần 1.600 hộ gia đình.

Đối với diện tích đất còn lại gồm đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất ở của các hộ gia đình nằm trong diện phải thu hồi, GPMB đã được huyện ban hành thông báo thu hồi. Đồng thời, huyện giải quyết xong cơ bản các khó khăn, vướng mắc về đất đai và xác định xong tính pháp lý về đất đai.

Từ đầu tháng 10/2023 đến nay, UBND huyện Thường Tín cùng UBND xã Khánh Hà và xã Hồng Vân bước đầu xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức cho 41 hộ gia đình đủ điều kiện gắp thăm, giao đất tái định cư liên quan đến dự án đường Vành đai 4 tại thực địa và cấp Giấy CNQSD đất ở để sớm xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống.

Theo Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú: Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB. Đã hoàn thành cơ bản công tác xây dựng, xác định, thẩm định giá đất cụ thể đối với từng vị trí thửa đất tại các địa điểm thu hồi GPMB và các địa điểm tái định cư.

Thủ tục thu hồi để chỉnh lý thông tin trong Giấy chứng nhận QSD đất ở cho người dân sau khi thực hiện GPMB liên quan đến dự án đường vành đai 4 được huyện Thường Tín gấp rút triển khai

Hiện nay, UBND huyện đang quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công các hạng mục công trình còn lại của 3 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để trong tháng 11/2023 sẽ tiếp tục bàn giao đất ở cho các hộ gia đình thuộc xã: Vân Tảo, Văn Bình…liên quan đến dự án đường Vành đai 4.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Vân Tảo diện tích 49.737m2, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 72 tỷ đồng; dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư ở xã Hồng Vân diện tích 15.126m2; dự án khu tái định cư xã Văn Bình tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng, xây dựng các hạng mục theo hồ sơ thiết kế tại khu đất 38.213m2.

Nhà thầu đang gấp rút thi công các hạng mục còn lại theo thiết kế, gồm: Lắp đặt cồng tiêu thoát nước, xây tường chắn kè, làm đường giao thông và vỉa hè, điện hạ thế và điện chiếu sáng…các dự án nêu trên theo hợp đồng đến quý I/2024 hoàn thành. Tuy nhiên, huyện yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành trong tháng 11/2023 để bàn giao đất ở cho các gia đình.

Thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn Bình rộng 3,3ha. Qua đó, lắp đặt được 1.993 khoanh giếng mộ, đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, gia đình để di chuyển. Tổng số mộ các xã đã hoàn thành di chuyển đến nay là 1.829/1.846 ngôi mộ có chủ, đạt 99,08%. Cùng với đó, di chuyển được trên 300 ngôi mộ vô chủ.

Người dân xã Khánh Hà phấn khởi đến trụ sở UBND xã làm thủ tục nhận tiền chi trả, bồi thường GPMB đất ở liên quan đến đường Vành đai 4 chiều 27/10

Hiện nay, 100% các hộ gia đình, cá nhân có mộ chí còn lại ở huyện Thường Tín nằm trong phạm vi GPMB đều đã chấp hành thực hiện việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục di chuyển mộ, đồng thời ký cam kết sẽ thực hiện xong việc di chuyển nốt những ngôi mộ tươi có chủ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Kết quả GPMB, quy chủ, kiểm đếm, trình thẩm tra dự thảo phương án để tiến hành bồi thường theo quy định đối với các loại đất còn lại và di dời mộ chí cũng như hoàn thiện các hạng mục dự án hạ tầng kỹ thuật 3 khu tái định cư liên quan đến đường Vành đai 4 sẽ được huyện quyết tâm hoàn thành vào tháng 11/2023.

Để công tác GPMB đường Vành đai 4 đi qua địa bàn Thường Tín bảo đảm tiến độ giai đoạn sau khởi công dự án, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các xã còn diện tích đất nông nghiệp và mộ chí của huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao hoàn thành vào giai đoạn cuối năm 2023.

Hữu Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-chi-tra-boi-thuong-gpmb-duong-vanh-dai-4-dat-873-7-ty-dong.html