Huyện Thường Tín hưởng ứng chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018

Ban chỉ đạo DS - KHHGĐ huyện đã tổ chức buổi tụ điểm hưởng ứng chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018 và hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái 11/10/2018 với chủ đề : 'Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi'.

Về dự buổi hưởng ứng có ông Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; bà Lê Thị Liễu - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Dân số kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) huyện; bà Vũ Thị Thanh Thúy - Trưởng phòng nghiệp vụ truyền thông dân số - Chi cục DS KHHGĐ Thành phố Hà Nội.

Trong những năm qua, số sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện vẫn còn ở mức cao; chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản vẫn còn nhiều hạn chế, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản vẫn còn nhiều; trẻ em khi sinh ra bị mắc các dị tật bẩm sinh vẫn còn; tỷ lệ mất cân bằng giới tính vẫn còn ở mức cao; năm 2017 là 114,2 trẻ trai/100 trẻ gái và 9 tháng đầu năm 2018 là 116 trẻ trai/100 trẻ gái. Mất cân bằng giới tính khi sinh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới so với nữ giới trong cùng một thế hệ, gây ra những khó khăn, bất cập trong vấn đề hôn nhân và gia đình.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền dọc các trục đường chính của huyện Thường Tín

Tại buổi hưởng ứng, bà Lê Thị Liễu - PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện đã kêu gọi các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi sinh đẻ sinh 2 con, kiên quyết không lựa chọn giới tính khi sinh; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, thay đổi nhận thức của mỗi người dân và quan tâm hơn nữa đến công tác bình đẳng giới.

Ngay sau buổi hưởng ứng, đã diễn ra lễ diễu hành trên các trục đường chính của huyện để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ đề và thông điệp của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy đối với sự phát triển bền vững của đất nước, của địa phương.

Phương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/huyen-thuong-tin-huong-ung-chien-dich-truyen-thong-ve-mat-can-bang-gioi-tinh-khi-sinh-nam-2018-d2057484.html