Huyện Thường Tín: Khách quan, minh bạch trong chi trả tiền cho các đối tượng do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chỉ trong buổi chiều ngày 30/4, việc chi trả tiền cho những đối tượng thuộc gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín đã hoàn thành được hơn 30%.

 Bà Nguyễn Thị Dương thuộc hộ cận nghèo xã Khánh Hà làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ

Bà Nguyễn Thị Dương thuộc hộ cận nghèo xã Khánh Hà làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong chiều 30/4 tại nhà văn hóa thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thông báo cho những cá nhân, gia đình qua hệ thống loa truyền thanh đủ điều kiện được hưởng quyền lợi nên các đối tượng rất trật tự, giãn cách thời gian đến nhà văn hóa thôn chờ đến lượt để nhận tiền hỗ trợ. Tại đây, UBND xã bố trí đủ các thành phần cán bộ các đơn vị, ban, ngành của xã, thôn hướng dẫn cho các đối tượng. Cùng với đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện chi trả.

Theo trưởng thôn Khánh Vân Đinh Văn Khang, do số lượng các đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tuy không nhiều. Nhưng, để đảm bảo theo quy định, tối ngày 29/4 và sáng 30/4 thôn đã thông báo liên tục danh sách, số lượng đối tượng, thời gian nhận tiền hỗ trợ trên loa truyền thanh để người dân biết và thực hiện. Nhờ đó, chỉ trong buổi chiều 30/4, toàn bộ các đối tượng đã lần lượt nhận đủ tiền hỗ trợ.

Người dân thôn Khánh Vân phấn khởi nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thị Dương, thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà là đối tượng hộ cận nghèo (chồng là ông Lương Văn Thao thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) cảm động chia sẻ: Những ngày qua gia đình tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm từ phía chính quyền và các nhà hảo tâm khiến vợ chồng, con cái tôi ấm lòng rồi. Hôm nay, gia đình tôi lại được nhận tiền hỗ trợ của huyện, xã thế này, như vậy là nhà tôi rất may mắn. Qua đây, cho tôi xin được nói lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thành phố đã luôn quan tâm đến đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hà Lê Văn Tạo khẳng định, qua rà soát, kiểm tra, xác định tại 7 thôn của xã có tổng 947 đối tượng thuộc bốn nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ bằng tiền do bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc chi trả tiền đúng đối tượng, tránh bị nhầm lẫn, UBND xã đã niêm yết cũng như thông báo công khai họ tên các đối tượng trên loa truyền thanh và ở trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn. Qua đó, làm cơ sở để chiều 30/4 triển khai thực hiện việc chi trả được thuận tiện.

Người dân xã Dũng Tiến vui vẻ nhận tiền hỗ trợ chiều ngày 30/4

Theo Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thường Tín Nguyễn Ngọc Nam, theo kế hoạch, 29 xã, thị trấn sẽ phải hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng trong ngày 30/4. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên Phòng mới nhận được hơn 8 tỷ đồng/hơn 26 tỷ đồng để chi trả xong dứt điểm cho các đối tượng của 5 xã, còn lại với 24 xã, thị trấn mới chỉ hoàn thành việc chi trả cho hai nhóm đối tượng. Các đối tượng còn lại của 24 xã, thị trấn sẽ được Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung nguồn kinh phí triển khai chi trả nốt trong những ngày tới. Tính đến nay, huyện Thường Tín đã hoàn thành chi trả tiền đạt hơn 30% cho các đối tượng.

Hữu Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-ha-noi-khach-quan-minh-bach-chi-tra-tien-cho-cac-doi-tuong-do-anh-huong-dich-covid-19-382977.html