Huyện Thường Tín: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu nông thôn mới vào năm 2020

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín đã có những bước chuyển biến rõ nét, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên… Đó là minh chứng hiệu quả mà Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đem lại và cũng là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện phấn đấu năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2010, bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Thường Tín gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ, cơ sở vật chất trường học xuống cấp chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo; đời sống nhân dân còn thấp, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 13,5 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo còn cao, với 6.853 hộ chiếm tỷ lệ 12,5%; bình quân các xã chỉ đạt và cơ bản đạt khoảng 8 tiêu chí.

Thường Tín đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới

Song, phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang có nhiều khởi sắc.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín luôn xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng và được đặt lên hàng đầu, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của xây dựng nông thôn mới, huy động sức mạnh của toàn dân. Cùng với đó phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; Thực hiện công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân được bàn bạc, quyết định, kiểm tra, giám sát và quan trọng hơn cả là chính người dân được tham gia thụ hưởng những kết quả từ xây dựng nông thôn mới đem lại.

Vì vậy, nhân dân đã vào cuộc tích cực, tham gia góp công, góp của cùng với chính quyền địa phương để tạo thêm nguồn lực đầu tư, hoàn thiện các công trình xây dựng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống của nhân dân. Trong 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, huyện Thường Tín đã huy động tổng nguồn vốn trên 3.637 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ gần 1.200 tỷ đồng; ngân sách huyện trên 1.248 tỷ đồng, ngân sách xã trên 110 tỷ đồng, nguồn vốn huy động xã hội hóa ngoài ngân sách 1.069 tỷ đồng…

Bằng nguồn vốn đó, huyện tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, hạ tầng kinh tế xã hội... huyện Thường Tín đã sớm quy hoạch phát triển vùng sản xuất, tận dụng lợi thế từng khu vực để khai thác tối đa giá trị đất, bên cạnh đó xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân, kết hợp với việc thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển.

Đến nay, toàn huyện có tổng diện tích trồng lúa trên 5 nghìn hécta. Với cơ cấu sản xuất chính của huyện là 2 lúa và 1 vụ đông. Cơ giới hóa được thực hiện 100% ở khâu làm đất và thu hoạch lúa, có 100 hécta diện tích lúa được cấy bằng máy. Năm 2018 giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đạt 118 triệu đồng/hécta, gấp 1,25 lần so với năm 2010.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã hình thành vùng lúa hàng hóa chuyên canh tập trung quy mô từ 100 hécta đến 200 hécta, như ở xã Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên, Tô Hiệu, Văn Tự… Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất rau an toàn, với diện tích 355 hécta tại các xã Tân Minh, Hà Hồi, Vân Tảo, Văn Phú... xây dựng và phát triển các mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; duy trì vùng cây ăn quả diện tích trên 327ha trồng các loại cây: Cam canh, bưởi diễn, nhãn chín muộn, chuối tây nuôi cấy mô…

Cơ sở vật chất, giáo dục, y tế... được nâng cao khi huyện Thường Tín xây dựng nông thôn mới

Cùng với đó huyện, quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, từ đó tăng thu nhập cho nông dân, như nhãn hiệu tập thể khoai tây Thường Tín, dưa chuột Ba Lăng, thương hiệu hoa cây cảnh Nội Thôn... Chính vì vậy, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp huyện hàng năm tăng từ 2% đến 3%.

Song song với việc tập trung chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, các tiêu chí về Giáo dục, văn hóa xã hội, y tế… cũng đạt được kết quả cao. Cụ thể, trên địa bàn huyện có 64/88 trường được Thành phố Hà Nội công nhận trường chuẩn Quốc gia, trong đó có 26 trường Trung học cơ sở, 23 trường tiểu học và 15 trường mầm non. Huyện đã có 158 nhà văn hóa thôn đã được xây mới, cải tạo đưa vào sử dụng có hiệu quả, 24 xã có sân thể thao, 2 xã xây dựng sân Trung tâm văn hóa thể thao xã, phục vụ cho sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao quần chúng phát triển. Năm 2018, huyện Thường Tín đạt tỷ lệ trên 89% làng văn hóa, có 27 xã đạt tiêu chí về văn hóa…

Đặc biệt, huyện đã kịp thời điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, đầu tư xây dựng 453,9 km đường giao thông nông thôn, các tuyến đường thôn xóm...Đến nay, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn đã xây dựng xong đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, 100% các tuyến đường ngõ, xóm được xây dựng và đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa. Bên cạnh đó, 100% các tuyến đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, phục vụ sản xuất.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đã phát huy được sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân được nâng lên, mức thu nhập bình quân cuối 2018 đạt trên 47 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,7%. Đến thời điểm hiện tại, huyện Thường Tín đã có 24/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, huyện phấn đấu cuối năm 2019 sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tiền Phong, Lê Lợi, Thư Phú và xã Hòa Bình. Đồng thời, xây dựng xã Hồng Vân đạt xã nông thôn mới nâng cao. Với sự phấn đấu bền bỉ, kiên trì vì mục tiêu xây dựng huyện Thường Tín văn minh, giàu mạnh và hiện đại. Bức tranh toàn cảnh của huyện ngày thêm khởi sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín chung sức, chung lòng, quyết tâm đưa huyện Thường Tín về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch vào năm 2020.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huyen-thuong-tin-tang-toc-hoan-thanh-muc-tieu-nong-thon-moi-vao-nam-2020-97645.html