Huyện Thường Tín tổng kết 30 năm phong trào thi đua 'Người tốt việc tốt'

Sáng 15/11, Huyện ủy Thường Tín tổng kết 30 năm phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' (NTVT), cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022. Phát động, ký giao ước thi đua thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án xây dựng đường Vành đai 4.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại buổi lễ

Trong 30 năm qua, nhất là giai đoạn 2009 - 2022, các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào NTVT nói riêng của huyện Thường Tín được triển khai thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, huyện đã tập trung đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng gương điển hình tiên tiến (ĐHTT), NTVT nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp Nhân dân.

Đặc biệt, phong trào NTVT được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai và tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT.

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và lãnh đạo 9 xã có Dự án đường Vành đai 4 đi qua ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt công tác GPMB.

Hàng năm, cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT được triển khai đến từng thôn, TDP, khu dân cư, các cơ quan, trường học và Nhân dân trên địa bàn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ cuộc thi viết và phong trào NTVT, nhiều gương ĐHTT, NTVT trên các lĩnh vực và quần chúng Nhân dân đã được kịp thời phát hiện, biểu dương.

Trong những năm qua, Thường Tín có nhiều tấm gương được UBND TP, UBND huyện biểu dương, khen thưởng. Các tấm gương tiêu biểu đó ở tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, văn minh đô thị, xây dựng NTM… Đặc biệt, năm 2022, cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT của huyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân

Các gương điển ĐHTT, NTVT được viết trong tác phẩm dự thi ngày càng tiêu biểu, có sức lan tỏa, phản ánh và phát hiện được hầu hết các gương điển ĐHTT, NTVT của tất cả các lĩnh vực trong đời sống, xã hội. Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 407 bài dự thi viết và lựa chọn 20 bài viết tiêu biểu gửi Ban Tổ chức cuộc thi TP. Qua cuộc thi, đã phát hiện 20 gương NTVT cấp TP, 145 gương NTVT cấp huyện, 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích cuộc thi cấp TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định, phong trào NTVT trên địa bàn huyện trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo huyện Thường Tín trao phần thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu NTVT và các tác giả đạt giải trong cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2022.

Nhiều việc tốt, hành động đẹp, có tác dụng nêu gương đã lôi cuốn mọi người cùng làm theo. Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh gửi lời cám ơn chân thành đến Nhân dân, đặc biệt là những gương NTVT trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, những đóng góp của "những bông hoa đẹp" đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng đã phát động phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” và Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2023.

Lãnh đạo huyện Thường Tín trao phần thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu NTVT và các tác giả đoạt giải trong cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2022.

Huyện cũng phát động thi đua thực hiện công tác tác bồi thường, hỗ trợ, GPMT, tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện.

Theo đó, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua huyện có chiều dài khoảng 9 km thuộc 9 xã, thực hiện thu hồi khoảng 120ha đất; bồi thường, hỗ trợ, GPMB 2.001 hộ, cá nhân, 14 tổ chức; tái định cư 236 hộ, di chuyển 4.224 ngôi mộ. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng của TP và của huyện. Với mục tiêu tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư dự án trước tháng 12/2023; tổ chức bàn giao tối thiểu 70% diện tích đất đã GPMB xong trước Quý III/2023 và bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong Quý IV/2023.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và lãnh đạo 9 xã có Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 đi qua đã cùng ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt công tác GPMB dự án.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP và UBND huyện đã khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu NTVT và các tác giả đoạt giải trong cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2022.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-tong-ket-30-nam-phong-trao-thi-dua-nguoi-tot-viec-tot.html