Huyện ủy Gia Viễn giới thiệu nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 22/6, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị giới thiệu nội dung cơ bản, cốt lõi tác phẩm 'Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu nội dung cơ bản, giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Tác phẩm được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh; ra mắt đúng vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ nhất có tiêu đề "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam", gồm 1 bài viết tổng quan, 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai có tiêu đề "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc", gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tiêu đề: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Nội dung tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua tác phẩm này giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đồng hành để phong trào, xu thế đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lan tỏa mạnh mẽ; củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QDD/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Gia Viễn đề nghị các đồng chí dự hội nghị tiếp tục giành thời gian, chủ động nghiên cứu củng cố thêm những kiến thức; vận dụng vào thực tiễn công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, nhất là trong công tác định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với đó, đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với từng địa phương, đơn vị và tổ chức quán triệt, triển khai tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến từng cán bộ, đảng viên để tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực bằng hình thức phù hợp, phong phú.

Tin, ảnh: Hồng Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/huyen-uy-gia-vien-gioi-thieu-noi-dung-tac-pham-ve-dau-tranh/d2023062213553735.htm