Huyện ủy Gia Viễn triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 29/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu kế hoạch.

Kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 119,3 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 394,8 tỷ đồng, bằng 188,2% dự toán; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm.

Văn hóa - xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tốt.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện, hệ thống chính trị được xây dựng ngày càng vững mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã đạt được trong năm 2022, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2023, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn với đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của chính quyền và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chủ đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Tập trung cao cho nhiệm vụ sơ kết, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, rà soát toàn bộ các chỉ tiêu phát triển KT- XH làm cơ sở xây dựng giải pháp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ.

Duy trì thực hiện các mô hình hay, cách làm mới đang phát huy hiệu quả tích cực; khuyến khích những phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn để phát triển KT- XH. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là tại cơ sở phải tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải pháp để giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài…

Đối với một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị huyện cần thẳng thắn nhìn nhận, đối diện để tập trung, quyết tâm giải quyết, khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Nhân dịp này, 9 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng"; "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng "; "Vì sự nghiệp dân vận"; Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn cũng đã khen thưởng 13 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Mạnh Tuấn - Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/huyen-uy-gia-vien-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023/d2022122913407936.htm