Huyện ủy Khánh Sơn: Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 1-6, Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và sơ kết công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2023.

Từ năm 2020 đến nay, Khánh Sơn đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020 - 2022 đạt 9,9% (tăng 1,4% so với giai đoạn 2016 - 2020); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 75 tỷ đồng (tăng 3,6% so với giai đoạn 2016 - 2020); sản lượng lương thực bình quân hơn 3.100 tấn/năm (vượt 56% so với mục tiêu nghị quyết đề ra); giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 đạt hơn 413 tỷ đồng (tăng hơn 31% so với năm 2020); thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Hơn 2 năm qua, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 226 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 64,5% chỉ tiêu nghị quyết).

Tại hội nghị, Huyện ủy cũng đánh giá những hạn chế, tồn tại trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời thảo luận, đề ra giải pháp, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, trong đó tập trung thực hiện các mục tiêu đạt thấp, công tác giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống người dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh... Huyện phấn đấu đến năm 2025, Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo, tạo tiền đề phát triển thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn tặng giấy khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2023.

ĐINH LUẬN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202306/huyen-uy-khanh-son-so-ket-giua-nhiem-ky-2020-2025-d363453/