Huyện Xuyên Mộc: Bảo đảm trật tự đô thị dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm dễ xảy ra việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bãi biển để kinh doanh, buôn bán. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND huyện Xuyên Mộc đã yêu cầu lực lượng chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 15-11, tại một số tuyến đường chính ở TT.Phước Bửu như Quốc lộ 55, Huỳnh Minh Thạnh, 27-4…, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra. Trên Quốc lộ 55, đoạn trước chợ Phước Bửu, một số hộ chiếm dụng gần hết vỉa hè để bày bán vé số, dây nịt và mắt kính. Tại đường Huỳnh Minh Thạnh, đường 27-4, một số quán cà phê, quán cơm để bàn ghế tràn lan trên vỉa hè, khiến người đi bộ qua đây phải đi dưới lòng đường. “Việc lấn chiếm vỉa hè xảy ra nhiều nhất vào dịp cuối tuần và lễ, Tết. Nhiều người bày hàng hóa tràn lan, làm cản trở lối đi của người đi bộ và mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý kiên quyết hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm”, ông Hà Văn Hoa, ngụ đường 27-4, TT.Phước Bửu, kiến nghị.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên Quốc lộ 55, đoạn trước chợ Phước Bửu (TT.Phước Bửu).

Tương tự, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra trên tuyến đường ven biển, đoạn từ Hồ Tràm đến Hồ Cốc, nhất là khu vực ngã tư Hồ Tràm và bãi tắm công cộng tại xã Bưng Riềng.

Ông Vũ Quang Bảo, Phó Chủ tịch UBND TT.Phước Bửu cho biết, từ đầu tháng 10-2018 đến nay, UBND thị trấn đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Theo đó, thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân về trật tự ATGT đường bộ; phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu tháng 10-2018 đến nay, thị trấn đã lập biên bản nhắc nhở 12 trường hợp vi phạm, thu hơn 10 bảng hiệu, xử phạt 6 trường hợp bán hàng rong trên vỉa hè, lòng đường. “Nhờ vậy, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã giảm khá nhiều so với trước đây. Thị trấn sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm ”, ông Vũ Quang Bảo nhấn mạnh.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Xuyên Mộc, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng của huyện đã hướng dẫn và nhắc nhở hơn 200 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường ảnh hưởng đến trật tự ATGT đường bộ. Riêng trên các tuyến đường nội ô TT.Phước Bửu, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở 65 trường hợp, buộc tháo dỡ và lập biên bản tạm giữ 12 bảng quảng cáo và 1 xe đẩy. Đối với tuyến đường ven biển, đoạn từ Hồ Tràm đến Hồ Cốc, đặc biệt khu ngã tư Hồ Tràm và bãi tắm công cộng tại xã Bưng Riềng, lực lượng liên ngành đã tổ chức tháo dỡ 62 lều tạm. Đồng thời, yêu cầu người dân làm cam kết dọn dẹp trả lại hiện trạng, bảo đảm thông thoáng và mỹ quan khu vực bãi biển.

Các bảng hiệu quảng cáo lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng chức năng TT.Phước Bửu thu giữ.

Ông Trần Văn Dững, Chánh Văn phòng UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, vào những tháng cuối năm dễ xảy ra việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bãi biển để kinh doanh, buôn bán. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới, lực lượng chức năng của huyện sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng duy trì tuần tra thường xuyên, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/huyen-xuyen-moc-bao-dam-trat-tu-do-thi-dip-cuoi-nam-824013/