Huỳnh Hiểu Minh, Thành Long, Triệu Vy và nhiều sao đình đám Hoa ngữ dính nghi án trốn thuế

Thông tin mới nhất về tình hình 'trốn thuế' của giới giải trí Trung Quốc sẽ khiến cư dân mạng phát sốc và ngã ngửa trước số lượng trốn thuế lớn không ngờ này.

Sau khi hành vi trốn thuế của Phạm Băng Băng bị phanh phui, cơ quan thuế Trung Quốc đã mở rộng điều tra về nghi vấn trốn thuế trong giới nghệ sĩ. Cùng với đó, hàng loạt ngôi sao hạng A với mức thù lao trên trời đứng trước nguy cơ bị "sờ gáy".

Mới đây, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Vương Binh đã chia sẻ một đoạn văn bản liên quan đến tình hình điều tra khiến dư luận xôn xao được gọi là "Nội dung cuộc họp tại Studio Hoàng Điếm".

Theo đó, các công ty giải trí, studio và cá nhân làm việc trong ngành giải trí đều nhận được chỉ thị tự xem xét, cân chỉnh lại tiền thuế phải nộp trước ngày 30/12.

Tổng cục thuế Đại lục yêu cầu ngành điện ảnh và truyền hình tự tiến hành điều tra nội bộ đối với vấn đề thuế vụ trong khoảng thời gian 3 năm từ 2016 đến 2018.

Tất cả những trường hợp có tổng thu nhập 3 năm qua đạt 70% trở nên đều phải tiến hành tính theo mức thuế thu nhập cá nhân, phải nộp bù số tiền thuế còn thiếu và cả chi phí phát sinh do nộp thuế muộn.

Việc nộp bù khoản thuế còn thiếu sẽ được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ 3 sẽ được tính vào sau tháng 3 năm 2019.

Nếu phát hiện trường hợp cố tình trốn thuế, thì ngoài việc phải nộp bù thuế, sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, cũng có thể sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 01/12 (theo giờ địa phương), mạng xã hội Trung Quốc xôn xao bởi một tài khoản công bố danh sách 17 ngôi sao này bị cục thuế điểm danh và thẩm vấn trong 3 ngày. Trong đó, vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ đứng đầu danh sách.

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ bị gọi tên đầu tiên với số tiền 250 triệu NDT (khoảng 875 tỷ đồng).

Theo đó, cặp vợ chồng vàng của làng giải trí Hoa ngữ sẽ phải hoàn trả số tiền 250 triệu NDT (875 tỷ đồng) - gần bằng một phần tư số tiền mà Phạm Băng Băng phải đóng cho cơ quan thuế.

Tiếp đó là những tên tuổi kỳ cựu như: Thành Long, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Triệu Vy, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh Angelababy, Dương Mịch, Châu Tấn, Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Kỳ Long, Luhan Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Phi, Trần Kiều Ân, Trần Vỹ Đình, Lương Triều Vỹ, Chân Tử Đan, Hồ Ca, Dương Dương, Trần Khôn,... cũng bị đưa vào diện nghi vấn bởi đây là những cái tên thuộc diện có thu nhập khủng trong làng giải trí Hoa ngữ.

"Tứ gia" Ngô Kỳ Long bị triệu hồi vì bê bối thuế ?

Đơn cử, mức thù lao của Chân Tử Đan hiện dao động ở mức 12 đến 15 triệu USD/dự án (tương đương 235 tỷ VNĐ) chưa kể quảng cáo, event. Mức thù lao này luôn được cho là quá cao so với nguồn kinh phí sản xuất phim tại Trung Quốc hiện nay.

Diệp Vấn Chân Tử Đan liệu có nằm trong danh sách bị thẩm tra 3 ngày vì trốn thuế hay không?

"Đông Phương Bất Bại" Trần Kiều Ân.

Dương Mịch phủ sóng khắp màn ảnh nhỏ Trung Quốc với bộ phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Dương Mịch đã "cá kiếm" được gần 200 triệu NDT (khoảng 660 tỷ VNĐ). Báo chí cho biết, mức thù lao cao nhất mà cô nhận được là 1 triệu NDT/tập (khoảng 3,5 tỷ VNĐ).

"Thượng Thần Bạch Thiển" Dương Mịch trong tầm ngắm của cục thuế Trung Quốc.

Được biết, để có được cái gật đầu tham gia chương trình Hoan lạc chi thành của "Thiên hậu" Vương Phi, nhà đài đã hào phóng chi trả 100 triệu NDT (tương đương 350 tỷ VNĐ). Ngoài ra, Diva Vương Phi đã "bỏ túi" 300 triệu NDT (1.050 tỷ VNĐ) sau khi tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc Phantacity.

Theo trang Sina, những màn biểu diễn của giọng ca Vương Phi luôn được cho là "có giá thay đổi theo mùa" với mức tối thiểu là 8 triệu tệ (hơn 28,5 tỷ VND).

Angela Baby cũng "không phải dạng vừa đâu" khi cô liên tục bỏ túi những hầu bao nặng ký.

Khi tham gia show Running Man bản Trung Quốc, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby đã nhận được thù lao 533.000 NDT/tập (tương đương 18,2 tỷ VNĐ).

Angelababy xuất hiện tại sự kiện từ thiện của đoàn 'Keep Running'

Nhận lời đóng vai chính cho bộ phim Cô phương bất tự thưởng, Angela Baby được trả 80 triệu NDT (273 tỷ VND) tiền cát-xê. Thu nhập hàng năm của người đẹp 26 tuổi ước tính 41 triệu NDT (tương đương 137,2 tỷ VNĐ).

Đương nhiên số tiền này vượt quá mức gấp nhiều lần quy định của thuế vụ Trung Quốc!

Cách đây không lâu, MC Thôi Vĩnh Nguyên - cựu nhân viên của đài CCTV – người từng nhắc đến hợp đồng âm dương mới đây cũng tiết lộ con số này có tới 585 người.

Như vậy, có lẽ lần truy đuổi này của thuế vụ rất có thể sẽ tạo nên cơn địa chấn lớn nhất từ trước đến giờ đối với C-biz.

MC Thôi Vĩnh Nguyên - người khiến Phạm Băng Băng mất 3.200 tỷ.

Nhưng tất cả chỉ mới là lời đồn, chưa có bất kỳ thông tin nào chứng thực cả.

Trong vấn đề thuế vụ, những tháng gần đây, chính phủ Trung Quốc cũng đã ban hành các chỉ thị trong việc trả thù lao cho người nổi tiếng và các công ty sản xuất hàng đầu, nhằm ngăn chặn việc những ngôi sao lớn được nhận khoản cát-xê quá lớn.

Đối với phim truyền hình và điện ảnh, thù lao của các diễn viên nước này sẽ bị giới hạn ở mức 40% tổng chi phí sản xuất. Trong khi đó, các diễn viên hàng đầu không thể được trả hơn 70% tổng số tiền thù lao của toàn bộ dàn diễn viên.

Đối với việc tham gia show truyền hình thực tế, các nghệ sĩ tham gia toàn bộ show không được nhận số tiền vượt quá 10 triệu NDT (tương đương 35 tỷ đồng). Đối với khách mời của 1 tập cũng không được nhận cát-xê vượt quá 800 ngàn NDT (tương đương 2,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, thuế vụ đang đánh mạnh vào túi tiền của các nghệ sĩ xứ Trung khi tăng mức thuế thu nhập tỷ suất từ 6,7% lên 42% và bắt đầu có hiệu lực từ 1/8/2018.

Tháng 5/2018, MC Thôi Vĩnh Nguyên bất ngờ ám chỉ nữ diễn viên Phạm Băng Băng ký hợp đồng âm dương khi đóng phim Điện thoại di động 2 với mục đích giấu nhẹm thu nhập.

Sáng 3/10, cơ quan chức năng Trung Quốc đã công khai các vi phạm của cô trong việc nộp thuế. Trong đó, Phạm Băng Băng đã khai gian dối cát xê 10 triệu tệ (tương đương 35 tỷ đồng) trong khi thực chất là 40 triệu tệ (tương đương 140 tỷ đồng).

Ngoài ra công ty mà cô đại diện pháp nhân chậm nộp thuế cũng như sử dụng thủ thuật nhằm trốn thuế.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện quản lý của cô chỉ thị các nhân viên che giấu giấy tờ, hủy chứng cứ liên quan vụ việc, gây trở ngại điều tra của cơ quan chức năng.

130 triệu USD (tương đương 3.200 tỷ VNĐ) là tổng số tiền phạt của nữ diễn viên này phải nộp – một con số quá cao so với một án phạt dành cho nghệ sĩ.

Liên đới tới bê bối trốn thuế đình đám của Phạm Gia, chiều 8/10, Tân Hoa Xã đưa tin Tổng cục Thuế Trung Quốc và cục Thuế tỉnh Giang Tô quyết định truy cứu trách nhiệm đối với lãnh đạo cơ quan thuế địa phương liên quan đến sai phạm của Phạm Băng Băng.

Ngọc Thanh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huynh-hieu-minh-thanh-long-trieu-vy-va-nhieu-sao-dinh-dam-hoa-ngu-dinh-nghi-an-tron-thue-a413088.html