Huỳnh Tấn Phát - người Cộng sản kiên trung, mẫu mực

Kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 – 15/2/2023), tại tỉnh Bến Tre có nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng dương, dâng hoa, chương trình nghệ thuật; cuộc thi viết, làm phim… Đặc biệt là hội thảo khoa học cấp quốc gia để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, mặc dù bị nhà cầm quyền kiểm soát gắt gao, đồng chí Huỳnh Tấn Phát vẫn khéo léo tạo vỏ bọc vừa hành nghề kiến trúc vừa hoạt động. Sau thành công của phong trào Đồng khởi năm 1960, đồng chí tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 6/1969, Đại hội đại biểu Quốc dân toàn miền Nam Việt Nam bầu đồng chí Huỳnh Tấn Phát làm Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Sau 30/4/1975, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đảm nhiệm nhiều trọng trách như Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Ngày 30/9/1989, đồng chí Huỳnh Tấn Phát từ trần tại TPHCM, hưởng thọ 76 tuổi. Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, đồng chí được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết…

Thực hiện : Văn Trình Khánh Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/huynh-tan-phat-nguoi-cong-san-kien-trung-mau-muc