Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về thí sinh Đào Thị Hiền. Huỳnh Minh Kiên đoạt danh hiệu á hậu 2.

Kết thúc đêm chung kết, Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về thí sinh Đào Thị Hiền. Huỳnh Minh Kiên đoạt danh hiệu á hậu 2.

Trước đó, Huỳnh Trần Ý Nhi lọt thẳng vào top 20 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 nhờ giành giải Người đẹp Thời trang. Ý Nhi đến từ Bình Định, hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Người đẹp cao 1m75, có số đo ba vòng 79-59-89 cm.

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Ảnh: Kiếng Cận Team

Cận nhan sắc tân hoa hậu. Ảnh: Kiếng Cận Team

Top 3 Miss World Vietnam 2023. Ảnh: Kiếng Cận Team

Đào Thị Hiền đoạt danh hiệu á hậu 1.

Bảo Ngọc trao vương miện á hậu 2 cho Đào Thị Hiền.

Huỳnh Minh Kiên đoạt danh hiệu á hậu 2.

Á hậu Phương Nhi trao vương miện cho Minh Kiên.

22h20: Top 3 Miss World Vietnam 2022 xuất hiện trên sân khấu đêm chung kết:

Á hậu Phương Nhi.

Á hậu Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc.

Hoa hậu Mai Phương.

21h51: Top 5 bước vào phần thi ứng xử:

Top 5. Ảnh: Kiếng Cận Team

Thí sinh đầu tiên lọt top 5 là Người đẹp Nhân ái - Đào Thị Hiền. Cô nhận câu hỏi của diễn viên Vân Trang: “Có người nói rằng mạng xã hội sẽ kéo những người lạ gần nhau hơn đồng thời sẽ đẩy người thân xa hơn, bạn nghĩ sao về câu nói này?”.

Đào Thị Hiền đáp: “Tôi thấy câu nói này đúng. Mạng xã hội là một cuộc cách mạng kết nối. Nó giúp chúng ta kết nối. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá lạm dụng mạng xã hội, nó sẽ làm chúng ta mất đi sự kết nối truyền thống. Tôi tin rằng nếu trân trọng những khoảnh khắc trôi qua, những người bên cạnh chúng ta, dù sự kết nối là vô hình hay hữu hình, trái tim của chúng ta vẫn hướng về nhau. Tôi tin rằng chúng ta sẽ phân biệt thế giới ảo và thế giới thật cũng như trân trọng thế giới thật, những người bên cạnh chúng ta”.

Đào Thị Hiền.

Huỳnh Minh Kiên nhận câu hỏi của Hoa hậu Lương Thùy Linh: “Bạn có suy nghĩ gì nếu chat GPT sử dụng trong ngành giáo dục Việt Nam?”.

Huỳnh Minh Kiên đáp: “Chat GPT là một trí tuệ nhân tạo dùng để tìm kiếm. Nó giống như Google nhưng tân tiến hơn. Nếu chúng ta đưa nó vào ngành giáo dục, chúng ta cần phải chắt lọc, biết rằng chat GPT chỉ là để tham khảo, tham vấn, chứ được không lạm dụng. Tôi luôn đề cao bộ não con người. Tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ luôn dùng bộ não để sáng tạo nhiều hơn”.

Huỳnh Minh Kiên.

Trần Thị Thoa Thương nhận câu hỏi của bà Phạm Kim Dung: “Ở độ tuổi của các em, khi bắt đầu sự nghiệp, công việc sau khi tốt nghiệp, các em sẽ có rất nhiều người để tham khảo ý kiến. Nếu được gặp một người, em muốn gặp ai?”.

Thoa Thương tỏ ra khá hồi hộp. Sau đó, cô lấy lại được bình tình để trả lời. Thoa Thương đáp: “Nếu được gặp một người, tôi chọn gặp bản thân mình ở phiên bản tốt hơn. Tôi nghĩ rằng không ai có thể thay thế bản thân mình khi rơi vào bế tắc, tuyệt vọng hay gặp vấn đề khó khăn nào đó. Chính chúng ta giúp bản thân mình”.

Trần Thị Thoa Thương.

Huỳnh Trần Ý Nhi nhận câu hỏi của NTK Lê Thanh Hòa: “Em từng gặp những áp lực gì và giải quyết như thế nào?”.

Ý Nhi đáp: “Ai cũng có những áp lực riêng mình. Đối với tôi, tôi gặp áp lực đồng trang lứa. Tôi được sinh ra trong thời bình, có nhiều điều để phát triển, học tập, hoàn thiện bản thân. Tôi sợ rằng tôi không giỏi, không thành công như con nhà người ta. Tôi nghĩ mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, ưu điểm khác nhau. Chúng ta không nên so sánh với bất kỳ ai. Chúng ta hãy nhìn vào những ưu điểm của mình. Tôi rất thích câu nói “áp lực tạo nên kim cương”. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta biết tận dụng áp lực, nó sẽ khiến chúng ta phát triển hơn, đi đến thành công nhanh hơn, trở thành viên kim cương vô cùng tỏa sáng. Nhưng nếu không tận dụng áp lực, chúng ta chỉ trở thành nắm đất vụn vô cùng bình thường”.

Huỳnh Trần Ý Nhi.

Bùi Khánh Linh nhận câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Có rất nhiều bạn trẻ bất chấp trở thành hiện tượng mạng xã hội, bạn nghĩ thế nào?”.

Khánh Linh đáp: “Việc muốn trở thành hiện tượng mạng xã hội là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, có nhiều người bất chấp mọi thứ để trở thành hiện tượng mạng. Theo tôi, nguyên nhân xuất phát từ việc có quá nhiều hào nhoáng, đặc biệt trên mạng xã hội. Tôi nghĩ rằng cần có sự điều chỉnh. Tôi cho rằng vật chất rất quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là trí tuệ. Khi chúng ta có trí tuệ, cho dù chúng ta chỉ là người bình thường hay idol, chúng ta sẽ biết cách tạo ra giá trị cho bản thân, cộng đồng”.

Bùi Khánh Linh.

21h39: Sau ca khúc Về với em của ca sĩ Võ Hạ Trâm, top 10 trình diễn trang phục dạ hội. Trần Thị Thoa Thương diện váy lệch vai, xẻ đùi cao với chất liệu bắt sáng. Huỳnh Trần Ý Nhi lựa chọn đầm tông hồng, phần chân váy choàng bồng bềnh. Các thí sinh đeo trang sức ngọc trai. Nguyễn Thị Phượng gây ấn tượng với chiếc váy đuôi cá sang trọng. Bùi Khánh Linh lựa chọn chiếc váy bó sát, xuyên thấu, cúp ngực. Đa phần các thí sinh trong top 10 mặc trang phục tông màu xanh.

Ảnh: Kiếng Cận Team

Ảnh: Kiếng Cận Team

Ảnh: Kiếng Cận Team

21h29: Sau phần trình diễn áo tắm, top 10 gọi tên: Nguyễn Ngân Hà, Huỳnh Minh Kiên, Trần Thị Thoa Thương, Huỳnh Trần Ý Nhi, Hoàng Thị Ý Nhi, Đỗ Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Phượng, Đào Thị Hiền, Bùi Khánh Linh và Phạm Hương Anh (thí sinh giành giải Người đẹp được yêu thích nhất). Trong top 10, Huỳnh Trần Ý Nhi là một trong số những người đẹp được nhiều khán giả reo hò khi được gọi tên.

21h10: Top 20 gọi tên Bùi Khánh Linh - thí sinh giành danh hiệu Người đẹp Biển. Các người đẹp khác vào top 20 gồm: Người đẹp Truyền thông - Võ Tấn Sanh Vy, Người đẹp Tài năng - Nguyễn Ngân Hà, Người đẹp Bản lĩnh - Phạm Thị Tú Trinh, Người đẹp Thể thao - Bùi Thị Hồng Trang, Người đẹp Thời trang - Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Thị Kim Hậu, Trần Phương Nhi, Mai Thị Hà Thu, Huỳnh Minh Kiên, Trần Thị Hoa Thương, Hoàng Thu Huyền, Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Hoàng Thị Ý Nhi, Trần Thị Hồng Linh, Phùng Thị Hương Giang, Đỗ Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Phượng, Đào Thị Hiền và Nguyễn Thiên Thanh.

21h03: Á hậu Kiều Loan biểu diễn ca khúc "Thích hay là yêu còn chưa biết". Người đẹp diện trang phục gợi cảm, vừa hát vừa nhảy trên nền nhạc sôi động. Giữa phần trình diễn của Kiều Loan, top 40 đồng diễn trang phục áo tắm. Trang phục của các thí sinh là bikini hai mảnh kết hợp phần chân váy choàng.

Á hậu Kiều Loan biểu diễn. Ảnh: Kiếng Cận Team

Công bố danh hiệu Người đẹp Du lịch là Lê Thị Kim Hậu.

20h49: Top 5 Người đẹp Nhân ái gồm: Đào Thị Hiền (Dự án Tiếp lửa yêu thương), Phạm Hương Anh (Dự án Tiếp lửa yêu thương), Đỗ Thị Phương Thanh (Dự án Nụ cười cho em), Nguyễn Hồng Thanh (Dự án Nữ chiến binh hồng) và Nguyễn Minh Trang (Dự án Phiên chợ tử tế).

Ca sĩ Hiền Thục thể hiện ca khúc Nắng thủy tinh. Tiếp đó, nhóm thí sinh thứ hai trình diễn bộ sưu tập Tiếng sóng của NTK Việt Hùng. Nhà thiết kế lấy cảm hứng từ biển Quy Nhơn. Các mẫu áo dài có hoa văn bay bổng, được đính kết cầu kỳ.

Sau đó, Quang Dũng và Hiền Thục trở lại sân khấu để thể hiện ca khúc Ngẫu nhiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đồng thời, top 40 đồng diễn trang phục áo dài.

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

20h23: Ca sĩ Quang Dũng biểu diễn ca khúc Biển nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giữa phần biểu diễn của Quang Dũng, các thí sinh trình diễn áo dài. Nhóm thí sinh đầu tiên diện trang phục thuộc bộ sưu tập Miền di sản của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Các cô gái chia thành cặp để trình diễn.

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

20h14: Bà Phạm Kim Dung phát biểu khai mạc đêm chung kết. Bà đánh giá cao thành công của top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trong nhiệm kỳ. Trưởng ban tổ chức còn khẳng định, ban giám khảo sẽ làm việc công tâm để tìm ra top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

20h05: Á hậu Phương Anh, Á hậu Thụy Vân và Danh Tùng đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Các MC giới thiệu những vị khách mời như: Karolina Bielawski - đương kim Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Dàn ban giám khảo gồm: bà Phạm Kim Dung, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, diễn viên Vân Trang và NTK Lê Thanh Hòa.

Dàn MC trong chương trình.

20h01: 40 thí sinh đồng diễn trên nền nhạc sôi động. Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi trình diễn cùng top 40. Sân khấu năm nay được dàn dựng hoành tráng. Nơi tổ chức chương trình có sức chứa lên đến 15.000 người.

Ảnh: Kiếng Cận Team

Ảnh: Kiếng Cận Team

Trước giờ diễn ra chung kết: Top 3 Miss World Vietnam 2022 chọn những thiết kế ôm và tôn dáng tại thảm xanh.

Mai Phương. Ảnh: Team Viết Quý

Bảo Ngọc. Ảnh: Team Viết Quý

Phương Nhi. Ảnh: Team Viết Quý

Tối nay (ngày 22/7), 40 thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 tranh tài trong đêm chung kết. Hiện tại, 4 thí sinh vào thẳng top 20 gồm: Người đẹp Tài năng - Nguyễn Ngân Hà, Người đẹp Bản lĩnh - Phạm Thị Tú Trinh, Người đẹp Thể thao - Bùi Thị Hồng Trang, Người đẹp Thời trang - Huỳnh Trần Ý Nhi.

Tính đến 16h ngày 22/7, ở bảng xếp hạng Người đẹp được yêu thích nhất, Phạm Hương Anh và Trần Thị Hồng Linh đang là hai thí sinh dẫn đầu.

Ngoài giải Người đẹp được yêu thích nhất, giải Người đẹp Du lịch và Người đẹp Nhân ái cũng chưa công bố người chiến thắng. Trước chung kết, top 5 Người đẹp Du lịch gồm: Lê Thị Kim Hậu, Đào Thị Hiền, Phạm Thị Tú Trinh, Trần Phương Nhi và Trần Thị Hồng Linh.

Top 16 Người đẹp Nhân ái gồm: Nguyễn Ngân Hà, Đào Thị Hiền, Phạm Hương Anh, Nguyễn Minh Trang, Đoàn Minh Thảo, Trần Thị Phương Nhung, Võ Quỳnh Thư, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Hồng Thanh, Trần Thị Khánh Ly, Mai Thị Hà Thu, Đỗ Thị Phương Thanh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Huỳnh Minh Kiên, Bùi Khánh Linh và Trần Thị Thoa Thương.

Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm chung kết. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 có sự góp mặt của dàn ca sĩ đình đám: Quang Dũng, Hiền Thục, Đông Nhi, Võ Hạ Trâm. Các MC của chương trình gồm: Danh Tùng, Thụy Vân, Nam Linh, Phương Anh và Ngọc Hằng.

Trước giờ G, bà Phạm Kim Dung - trưởng ban tổ chức gửi tâm thư đến Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Á hậu Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi khi top 3 sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau 1 năm.

Bà Dung viết cho Mai Phương: “Gửi đương kim Miss World Vietnam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương, chị vừa họp giám khảo xong và chị đã viết những dòng này cho em. Hôm nay, khi nghe những chia sẻ của em trong phần tổng duyệt final walk, chị và ban giám khảo cùng ê-kíp đã khóc.

Cảm ơn em đã luôn chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn em đã vượt qua nhiều áp lực, kể cả khi chỉ một mình em đối diện. Cảm ơn em đã là chính em, tự mình viết lên một hành trình rực rỡ suốt thời gian em đương nhiệm.

Vậy là chưa đầy 24 giờ nữa, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương chính thức hoàn thành sứ mệnh của một đương kim hoa hậu. Chị đã luôn dõi theo và quan tâm đến em trước cả khi Miss World Vietnam 2022 diễn ra và chị biết rằng em là thí sinh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Người đẹp Nhân ái” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm ấy.

Chính bởi sự trắc ẩn, một tấm lòng yêu thương và trái tim ấm áp, em đã luôn trăn trở để làm sao có thể cống hiến hết mình, có thể xây dựng nên những dự án, những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa cho xã hội. Điều này giúp em phần nào hoàn thành sứ mệnh “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”.

Em luôn khiến chị tự hào với những dự án cộng đồng mà em thực hiện, mỗi hoạt động đều rất ý nghĩa, đặc biệt là dự án “Yako by Mai Phương”. Không chỉ lan tỏa nhiều giá trị nhân văn cho xã hội, em đã phát huy mạnh mẽ cho những đam mê của mình. Cả về khả năng nói trước công chúng, trở thành một BTV tại Đài truyền hình Việt Nam và còn là một MC duyên dáng trong nhiều sự kiện.

Chị mong rằng, em vẫn sẽ giữ vững tinh thần đầy nhiệt huyết của mình từ những năm tháng cũ đến hiện tại và thậm chí là tương lai sau này. Nguồn năng lượng ấy sẽ là những hành trang quý báu, là động lực, là sức mạnh để em viết tiếp những câu chuyện, làm được nhiều điều lớn lao và ý nghĩa hơn nữa”.

Phương Nhi, Mai Phương và Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV.

Bà Dung viết cho Bảo Ngọc và Phương Nhi: “Các em đã làm tốt sứ mệnh của mình rồi, điều đó đã được minh chứng bằng những thành tích mà các em đạt được.

Đối với Bảo Ngọc em gây ấn tượng nguồn năng lượng mạnh mẽ, sau đó là những cố gắng để mang về ngôi vị Miss Intercontinental 2022 và cả những lần “săn” học bổng quốc tế.

Riêng với Phương Nhi, từ một cô gái mang nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng với tính cách nhẹ nhàng, rụt rè, em đã dần chững chạc hơn, tự tin hơn cả về thần thái lẫn cách giao tiếp với mọi người.

Sắp tới khi là đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss International 2023, chị đang dần nhìn thấy một Phương Nhi trong một vóc dáng rất khác. Một cô gái đầy quyết liệt và tự tin.

Hy vọng rằng, sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2023 và kết thúc nhiệm kỳ của mình, các em lại bước tiếp trên đoạn đường mới. Chúc cho các em tỏa sáng rực rỡ trên con đường mình đã chọn”.

Xem video: "Phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022". Nguồn Zing

Thu Cúc - Diệu Nga

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/huynh-tran-y-nhi-dang-quang-hoa-hau-the-gioi-viet-nam-2023-1880334.html