Hy hữu 2 đứa trẻ thực hiện trót lọt 25 vụ trộm cắp vặt trên địa bàn

Hiện 2 cháu bé đã được gia đình bảo lãnh về nhà quản lý, giáo dục. Theo cơ quan công an, hai đứa trẻ này đều ham chơi, đã thực hiện 25 vụ trộm cắp vặt trên địa bàn.

Ngày 29/10, trao đổi với báo Người lao động, Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa mời anh Nguyễn Thành A. (ngụ xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) thực hiện quyền người đại diện giám hộ đối với 2 đứa con ruột (một cháu 7 tuổi và một cháu 9 tuổi) để làm việc liên quan việc 2 đứa con anh A. có hành vi trộm cắp tài sản.

2 cháu bé tại cơ quan công an. Ảnh: báo Người lao động.

2 cháu bé tại cơ quan công an. Ảnh: báo Người lao động.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/10, hai đứa con của anh A. đã đột nhập vào nhà người dân ở phường 6 (TP Trà Vinh) lấy trộm 900.000 đồng và 1 chiếc bông tai.

Khi 2 cháu đột nhập vào một nhà dân khác để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Zing.vn, tại cơ quan công an, cả hai cháu bé thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Cũng theo cơ quan công an, hai đứa trẻ này đều ham chơi, thực hiện 25 vụ trộm cắp vặt trên địa bàn.

Hiện 2 cháu bé đã được gia đình bảo lãnh về nhà quản lý, giáo dục.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hy-huu-2-dua-tre-thuc-hien-trot-lot-25-vu-trom-cap-vat-tren-dia-ban-3952189.html