Hy hữu ca sinh ba ở Mexico mắc Covid-19 khi mới chào đời

Theo tờ Sol de Mexico, tình huống hy hữu đã xảy ra ở nước này khi một trường hợp sinh ba dương tính với virus SARS-CoV-2 khi mới chào đời.

Theo đó, trong một bệnh viện ở bang San Luis Potosi miền trung Mexico, 3 đứa trẻ bao gồm 2 trai và 1 gái đã chào đời vào ngày 17/6 bằng phương pháp mổ lấy thai.

Hy hữu ca sinh ba ở Mexico mắc Covid-19 khi mới chào đời. (Ảnh minh họa)

Hy hữu ca sinh ba ở Mexico mắc Covid-19 khi mới chào đời. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ cho biết, theo quy định y tế những đứa trẻ sơ sinh đều phải xét nghiệm Covid-19 và thật không ngờ chúng đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bác sĩ trưởng Miguel Angel Lutzow Steiner cho hay: “Việc trẻ sinh ba mắc Covid-19 là trường hợp chưa từng có trên toàn thế giới. Ngoài ra, cha mẹ của những đứa trẻ không hề có triệu chứng của Covid-19". Tuy nhiên, ông Miguel tiết lộ, chỉ có một trong số 3 trẻ sơ sinh có triệu chứng của Covid-19.

“Tình trạng của hai đứa trẻ khác được đánh giá là khá ổn định, đối với đứa trẻ thứ ba thì bệnh viện đang tiếp tục theo dõi do có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra”, ông Miguel nói thêm.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh vừa chào đời mắc Covid-19. Cơ quan y tế địa phương sẽ điều tra vụ việc để kiểm tra xem virus corona có lây truyền qua nhau thai hay không.

Được biết, cha mẹ của những đứa trẻ sơ sinh đang được cách ly theo dõi dưới sự giám sát của nhiên viên y tế. Ngay sau khi phát hiện sự việc, họ đã được xét nghiệm Covid-19, nhưng chưa có kết quả. Đồng thời, các nhân viên y tế tiếp xúc với những đứa trẻ mới sinh và sản phụ cũng được cách ly, cũng như tiến hành xét nghiệm Covid-19.

Mới đây, giới chức Mexico thông báo, nước này trải qua ngày tồi tệ với số ca tử vong cao nhất thế giới được ghi nhận lên đến 1.044 trường hợp, nâng tổng số ca thiệt mạng do Covid-19 lên 21.825 người. Bên cạnh đó, Mexico ghi nhận thêm 5.343 người mắc bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 180.545.

Số ca mắc bệnh và tử vong tiếp tục tăng mạnh, nhưng Chính phủ Mexico không triển khai bất kỳ biện pháp bổ sung nào để ngăn chặn và kiểm soát dịch, mà chỉ dừng lại ở việc khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch.

Mexico không tiến hành xét nghiệm trên diện rộng mà chỉ xét nghiệm đối với những người có triệu chứng bệnh. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tử vong trên số ca mắc Covid-19 tại Mexico cao thứ ba thế giới, ở mức Theo tờ Sol de Mexico, tình huống hy hữu đã xảy ra ở nước này khi một trường hợp sinh ba dương tính với virus SARS-CoV-2 khi mới chào đời.12,09%.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hy-huu-ca-sinh-ba-o-mexico-mac-covid-19-khi-moi-chao-doi-256900.html