Hy hữu chuyện tự ý thu gom gỗ tang vật rồi để mất trộm

Sau khi tự thu gom 25 hộp gỗ, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng đưa về chốt cất giữ, thế nhưng, một số đối tượng đã vào chốt lấy trộm 8 hộp gỗ rồi tẩu thoát. Không dừng lại ở đó, một số đồ dùng, tài sản trong chốt bảo vệ rừng đã bị đập phá, lấy trộm.

Sau khi tự thu gom 25 hộp gỗ, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng đưa về chốt cất giữ, thế nhưng, một số đối tượng đã vào chốt lấy trộm 8 hộp gỗ rồi tẩu thoát. Không dừng lại ở đó, một số đồ dùng, tài sản trong chốt bảo vệ rừng đã bị đập phá, lấy trộm.

Chốt BVR Buôn Lưới – nơi xảy ra sự việc.

Chốt BVR Buôn Lưới – nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai (H. Kbang, Gia Lai), sáng 8-9, sau khi đi tuần tra rừng trở về chốt thì những nhân viên bảo vệ rừng (BVR) Buôn Lưới phát hiện một số đồ dùng trong chốt bị đập phá. Đặc biệt, qua kiểm tra còn phát hiện 8 hộp gỗ dổi (nhóm III) có khối lượng là 0,346m3 bị lấy mất. Về số gỗ tang vật trên, phía Cty cho biết, ngày 6-9-2019, lực lượng chuyên trách BVR của Cty phát hiện 25 hộp gỗ (trên 1,1m3) giấu rải rác tại khu vực khoảnh 3, Tiểu khu 114 thuộc lâm phần Cty quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai). Sau đó, lực lượng chuyên trách BVR của Cty đã thu gom lại rồi đưa về Chốt BVR Buôn Lưới để bảo quản.

Trước sự việc trên, Cty đề nghị các ban, ngành chức năng huyện Kbang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau đó, UBND H. Kbang đã có văn bản giao CAH Kbang chủ trì, phối hợp với Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai và các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng đập phá và trộm cắp tài sản tại Chốt bảo vệ rừng Buôn Lưới để xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật.

Qua quá trình điều tra, ngày 8-9, Cơ quan CSĐT CAH Kbang đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến làm việc, gồm: Đinh Văn Chơn (2002), Đinh Xị (2000) và Đinh Văn Vối (2002, cùng trú làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai, H. Kbang, Gia Lai). Tại cơ quan Công an, cả ba đã thừa nhận toàn bộ hành vi đập phá và trộm cắp tài sản của mình.

Đối tượng Đinh Xị và Đinh Văn Vối.

Theo đó, tối 7-9, Chơn, Xị và Đinh Lọ (2000, trú tại Buôn Lưới) cùng nhau uống rượu, sau đó Chơn rủ Xị, Lọ đến Chốt BVR Buôn Lưới xin lại con dao đi rừng bị lực lượng BVR của chốt thu giữ trước đó. Đến nơi, thấy trong trụ sở Chốt BVR không có người, Chơn đi vào trong khua tay làm đổ các vật dụng trên bàn rồi dùng đá đập ổ khóa để xuống nhà bếp. Thấy có 1 con rựa và 2 con dao, Chơn lấy 1 con, Xị lấy 1 con và đưa cho Lọ 1 con rồi cả bọn mang đi cất giấu rồi về uống rượu tiếp. Sau đó, Lọ đi về nhà ngủ.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, biết Chốt BVR không có người trông coi, Chơn đã rủ Xị cùng với Đinh Văn Vối quay trở lại lấy trộm gỗ dổi để bán lấy tiền tiêu xài. Quay trở lại chốt, cả ba đột nhập lấy 3 hộp gỗ dổi rồi mang ra ngoài và để tại vườn cà-phê bên cạnh. Sau đó, Chơn đi xe máy ra ngoài đường bê-tông để cảnh giới, còn Xị đi bộ về nhà lấy xe máy rồi quay trở lại Chốt BVR cùng với Vối đã lấy tổng cộng 5 hộp gỗ dài từ 1-2,2m chở về nhà Xị cất giấu. Đến ngày hôm sau, các đối tượng trên đã được cơ quan Công an triệu tập làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi đã gây ra.

Cơ quan Công an cũng đã tiến hành thu giữ 8 hộp gỗ dổi với khối lượng là 0,346m3 và các phương tiện, tang vật liên quan. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Kbang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị 3 can Đinh Văn Chơn, Đinh Xị và Đinh Văn Vối về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời tiến hành tạm giam 2 đối tượng, Đinh Xị và Đinh Văn Vối, riêng đối tượng Đinh Văn Chơn áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trường hợp người dưới 18 tuổi.

Thế nhưng, việc tự ý thu gom gỗ này cũng như việc lập biên bản kiểm tra nhưng không có người chứng kiến đã thể hiện sự sai phạm của lực lượng chuyên trách BVR thuộc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai. Bởi việc phát hiện, thu gom gỗ từ ngày 6-9 nhưng chỉ đến ngày 8-9, sau khi số gỗ tang vật trên bị lấy trộm, phía Cty mới báo cáo việc thu gom gỗ tang vật này đến các cơ quan chức năng. Điều đó, có nghĩa việc Cty phát hiện, bắt giữ gỗ trên lâm phần quản lý, tự ý tổ chức thu gom, vận chuyển về Chốt BVR mà không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền là chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trước sự việc trên, UBND H. Kbang đã có văn bản yêu cầu Cty kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan trong việc tự ý tổ chức thu gom tang vật gỗ vi phạm nhưng không báo cáo, phối hợp với kiểm lâm địa bàn cũng như các ngành chức năng để củng cố hồ sơ, xử lý.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215269_hy-huu-chuyen-tu-y-thu-gom-go-tang-vat-roi-de-mat-trom.aspx