Hy hữu: Nhóm trộm nhí ăn cắp xe, tự lái đi 1.000km?

Bốn đứa trẻ đã lái một chiếc xe ăn cắp đi khoảng 1.000km (620 dặm) dọc vùng hẻo lánh của Australia trước khi bị cảnh sát tóm gọn, Hãng tin NDTV của Ấn Độ dẫn nguồn tin AFP cho biết.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo cảnh sát địa phương, nhóm trộm gồm ba cậu bé ở độ tuổi 13-14 (tuổi) và một cô bé 10 tuổi. Chúng đã bắt đầu hành trình ly kỳ của mình vào hôm 13/7, sau khi lấy trộm một chiếc xe của người thân, cùng tiền mặt và cần câu cá, từ thị trấn ven biển Rockhampton, bang Queensland, phía đông bắc Autralia. Không những thế, một trong số những đứa trẻ còn để lại cho gia đình một bức thư trình bày về kế hoạch của nhóm.

Cảnh sát Queensland cho biết chiếc xe đã được phát hiện vào sáng sớm 14/7 tại thị trấn Banana hẻo lánh, nơi những đứa trẻ được cho là đã tìm cách đổ trộm xăng cho xe trước khi tiếp tục hành trình về phía nam theo kế hoạch đã vạch ra.

Chiếc xe được tìm thấy vào tối cùng ngày ở gần Grafton, thuộc bang New South Wales, cách địa điểm xuất phát ở Rockhampton khoảng 11 giờ lái xe. Cảnh sát New South Wales cho biết, khi bị phát hiện, bọn trẻ đã cố thủ trong xe, buộc cảnh sát phải dùng biện pháp cưỡng chế để đưa chúng ra ngoài, theo NDTV.

Phát biểu với báo giới về vụ việc hy hữu này vào sáng 15/7, đại diện cảnh sát thành phố Coffs Harbour (bang New South Wales) cho biết, hiện cảnh sát chưa thể khẳng định ai là người đã cầm lái suốt một chặng đường dài 1.000km trong hai ngày. Theo vị này, có khả năng nhóm trẻ đã chia nhau lái xe.

Theo đại diện cảnh sát thành phố Coffs Harbour, nhóm trẻ không có vũ khí và hiện đang được cơ quan chức năng trông coi. Cảnh sát cũng đang điều tra một số cáo buộc cho rằng nhóm trẻ đã vi phạm pháp luật trong hành trình nói trên.

Vị cảnh sát trên cho biết, vẫn chưa rõ động cơ nào đã thúc đẩy bọn trẻ tham gia chuyến đi, nhưng trong số này có một cậu bé xuất thân từ Grafton.

Bạch Dương (Theo NDTV)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/chuyen-la/hy-huu-nhom-trom-nhi-an-cap-xe-tu-lai-di-1-000km-305828.html