HY HỮU: Quế Ngọc Hải 'đánh mất' băng đội trưởng

Chiếc băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải đã không cánh mà bay vào cuối hiệp một trận bán kết lượt về với Philippines trên SVĐ Mỹ Đình vào tối thứ Năm.

Trong ngày mà thủ quân Nguyễn Văn Quyết không có tên trong đội hình xuất phát, đội phó ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải đã được trao chiếc băng đội trưởng trong cuộc tiếp đón Philippines.

Tuy nhiên, chiếc băng thủ quân đã không còn trên tay của chàng trung vệ sinh năm 1992 ở Nghệ An. Từ ống kính truyền hình, nếu để ý thì người hâm mộ có thể phát hiện chi tiết này.

Tâm băng đội trưởng trên cánh tay Quế Ngọc Hải đã "không cánh mà bay".

Cũng có thể là phải tập trung chống chọi với sức ép từ đội khách, Quế Ngọc Hải đã không để ý rằng chiếc băng đội trưởng trên tay anh đã bốc hơi từ lúc nào không hay.

Trở lại với cuộc đối đầu với Philippines, mặc dù thi đấu đầy chắc chắn và hóa giải hầu hết những pha lên bóng từ Philippines, nhưng Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã phải nhận bàn thua thứ hai. Tuy nhiên, điều này cũng đã không thể cản bước ĐT Việt Nam vào chung kết khi trước đó Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng đã đưa Việt Nam vươn lên dẫn 2-0.

Với chiến thắng 4-2 sau hai lượt trận trước Philippines, ĐT Việt Nam đã có lần đầu tiên vào chung kết giải đấu khu vực sau 10 năm. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là Malaysia, đội đã để thua ĐT Việt Nam 0-2 trong lần gặp nhau của hai đội tại vòng bảng.

Trận chung kết lượt đi chung kết AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 ngày 11 tháng 12 trên SVĐ Bukit Jalil. Còn trận lượt về sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30 ngày 15 tháng 12.

Tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hy-huu-que-ngoc-hai-danh-mat-bang-doi-truong-937199.html