Hy Lạp: Bắt nghi phạm vụ cướp máy bay gây chấn động thế giới năm 1985

Hãng tin ABC ngày 22-9 đưa tin: Cảnh sát Hy Lạp đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp máy bay của hãng Trans World Airlines (TWA), cất cánh từ sân bay ở Athens vào năm 1985 và sát hại một người nhái thuộc Hải quân Mỹ.

Hãng tin ABC ngày 22-9 đưa tin: Cảnh sát Hy Lạp đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp máy bay của hãng Trans World Airlines (TWA), cất cánh từ sân bay ở Athens vào năm 1985 và sát hại một người nhái thuộc Hải quân Mỹ.

Máy bay đã bị tấn công ngay sau khi cất cánh từ Athens, Hy Lạp vào ngày 14-6-1985. Ảnh: BBC

Máy bay đã bị tấn công ngay sau khi cất cánh từ Athens, Hy Lạp vào ngày 14-6-1985. Ảnh: BBC

Theo nguồn tin, nghi phạm là một người đàn ông Lebanon, 65 tuổi tên Hamadei Saleh Mohammed Ali. Y bị bắt sau một cuộc kiểm tra hộ chiếu thường lệ ở Mykonos, điểm dừng chân cuối cùng ở Hy Lạp trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một tàu du lịch, một quan chức của Bộ Nội vụ nước này nói với ABC News. Theo giới chức Hy Lạp, y là một kẻ đào tẩu, bị truy nã toàn Châu Âu sau khi Đức phát lệnh truy nã nhằm vào y. Nghi phạm bị tạm giữ trong lúc chờ dẫn độ sang Đức.

Chuyến bay 847 của hãng TWA đi từ Cairo (Ai Cập) và đang trên đường đến San Diego (Mỹ) với các chặng dừng lần lượt ở Athens, Rome, Boston và Los Angeles. Một nhóm tay súng đã cướp quyền kiểm soát sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Athens vào ngày 14-6-1985. Nhóm không tặc, được cho là thuộc phiến quân Hezbollah ở Lebanon, dùng lựu đạn và súng để cướp máy bay, buộc cơ trưởng phải chuyển hướng sang Beirut, Lebanon. 153 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị bắt giữ làm con tin suốt 17 ngày. Nhóm không tặc yêu cầu thả hàng trăm người Hồi giáo Shiite đang bị giam giữ tại các nhà tù của Israel, nếu không sẽ lần lượt sát hại mọi người trên chuyến bay. Khi đề nghị này chưa được đáp ứng, chúng đã bắn chết một trong số các con tin là Robert Dean Stethem, thợ lặn của Hải quân Mỹ, rồi ném thi thể anh xuống đường băng của sân bay Beirut. Những con tin sau đó được phóng thích.

2 năm sau vụ cướp máy bay, nghi phạm trên đã bị bắt và xét xử tại Đức nhưng được thả để đổi lấy hai người Đức bị bắt cóc ở Beirut. Tên này sẽ bị giam cho đến khi giới chức Đức xác định ông ta chính là không tặc bị truy nã.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_213062_hy-lap-bat-nghi-pham-vu-cuop-may-bay-gay-chan-dong.aspx