Hy Lạp cải tổ nội các

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras buộc phải cải tổ nội các, ngay sau vụ bê bối nhận trợ cấp thuê nhà hàng tháng (khoảng 1.000euro) dành cho các thành viên Chính phủ không có căn hộ cố định tại Thủ đô Athens (đạo luật có hiệu lực từ năm 2015).

Bộ trưởng Lao động Rania Antonopoulos (đứng) và Bộ trưởng Kinh tế Dimitris Papadimitriou (ngồi) từ chức do bê bối gây tranh cãi. Ảnh: EPA

Cuộc cải tổ bắt đầu được thực hiện sau khi Bộ trưởng Kinh tế Dimitris Papadimitriou cùng vợ là Bộ trưởng Lao động Rania Antonopoulou đệ đơn từ chức sau khi bị tờ Eleftheros Typos phơi bày trên mặt báo. Theo đó, tổng cộng vợ chồng Bộ trưởng Dimitris Papadimitriou đã nhận 23.000euro trợ cấp tiền thuê nhà trong 2 năm, và cho rằng không vi phạm pháp luật khi nhận số tiền này.

Vợ chồng Bộ trưởng Papadimitrou - Antonopouls từng là những học giả kinh tế ở Mỹ trước khi trở về Hy Lạp, tham gia vào bộ máy chính quyền lần lượt từ năm 2015 và 2016. Họ là một trong những cặp chính trị gia giàu có nhất chính trường Hy Lạp với khối tài sản trị giá hàng triệu USD, gồm 1 biệt thự sang trọng hơn 300m2 trên đảo Syros; 1 căn hộ rộng 110m2 ở New York; một căn hộ 31,6m2 tại Glyfada (Athens); tài sản trong cổ phiếu và tiền gửi ngân hàng trị giá hơn 3 triệu euro.

Đối mặt với làn sóng bất bình từ dư luận, Bộ trưởng Lao động Antonopoulou hứa trả lại khoản trợ cấp trên cho Chính phủ và khẳng định không có ý định làm tổn hại đến tình hình kinh tế Hy Lạp.

Mâu thuẩn lợi ích cùng tình trạng tham nhũng của giới chức trước đã đẩy Hy Lạp rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ, điển hình là hệ thống y tế Hy Lạp thất thoát 23 tỷ euro trong các hợp đồng dược phẩm, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi hàng loạt cáo buộc hối lộ của Công ty sản xuất Dược phẩm Novartis (Thụy Sỹ) liên quan tới 10 chính trị gia hàng đầu Hy Lạp (2 cựu Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp).

Sau 8 năm bị giám sát quốc tế, Hy Lạp đầy hy vọng chấm dứt giai đoạn phụ thuộc kinh tế khi đáo hạn chương trình cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 8/2018. Việc Bộ trưởng Kinh tế Papadimitriou (phụ trách xúc tiến đầu tư nước ngoài) từ chức được cho là gây bất lợi trong tiến trình này.

Người phát ngôn Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Yannis Dragasakis sẽ kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Đầu tư, trong khi ông Dimitis Vitsas thay thế ông Yiannis Mouzalas làm Bộ trưởng Nhập cư. Mặt khác, lãnh đạo đảng Syriza đã ứng cử cựu lãnh đạo đảng Dân chủ cánh tả Fotis Kouvelis vào nội các và ông Vitas vào chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo DW, vụ bê bối trên đã gây lúng túng cho Chính phủ Hy Lạp hiện đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, bao gồm việc cắt giảm nhiều khoản trợ cấp dành cho người dân và tăng thuế để đổi lấy những gói cứu trợ từ Liên minh châu Âu.

Phạm Thục Trinh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/hy-lap-cai-to-noi-cac_t114c52n131174