Hy Lạp: Cận cảnh 'quỷ lửa' nuốt trọn gần 100 ngôi nhà, ít nhất 74 người chết

Vụ cháy rừng tại Hy Lạp khiến ít nhất 74 người thiệt mạng, nhà cửa bị phá hủy, khói phủ kín bầu trời và người dân dáo dác tìm cách thoát thân bằng xe hơi hoặc chạy xuống biển.

Vụ cháy rừng tại Hy Lạp khiến ít nhất 74 người thiệt mạng, nhà cửa bị phá hủy, khói phủ kín bầu trời và người dân dáo dác tìm cách thoát thân bằng xe hơi hoặc chạy xuống biển.

 Khói bốc lên cuồn cuộn tại vụ cháy rừng diễn ra ở khu vực Kineta, Hy Lạp - Ảnh: Independent

Khói bốc lên cuồn cuộn tại vụ cháy rừng diễn ra ở khu vực Kineta, Hy Lạp - Ảnh: Independent

Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất hơn một thập kỷ qua ở Hy Lạp bắt đầu từ ngày 23/7, tại thị trấn Kineta, Rafinan và ngôi làng ven biển Mati, cách thủ đô Athens khoảng 40 km về phía đông bắc, theo BBC. Thị trấn Rafina có dân số khoảng 20.000 người. Trong khi đó, Mati nổi tiếng với nhiều trại hè dành cho trẻ em.

Tính tới sáng nay (25/7), ít nhất 74 người đã thiệt mạng, 104 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng và 16 trẻ em nằm trong số thương vong.

Ông Evangelos Bournous, thị trưởng thị trấn Rafina, cho biết ông tận mắt nhìn thấy hơn 100 ngôi nhà bị ngọn lửa nuốt chửng. Tuy nhiên, các đơn vị chữa cháy chưa thể xác nhận con số trên. Trong khi chính quyền thúc giục người dân di tản nhanh chóng nhất có thể, nhiều cư dân tại cả 2 nơi, Kineta và Rafina vẫn cố gắng ở lại bảo vệ tài sản.

Xem video:

Hàng trăm lính cứu hỏa đang chiến đấu để kiểm soát ngọn lửa trong khi nhân viên cứu hộ sử dụng thuyền và trực thăng để sơ tán người dân khỏi bờ biển. Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ cũng được triển khai sau khi 10 du khách mất tích trong lúc chạy khỏi đám cháy trên một chiếc thuyền. Lính cứu hỏa cho biết việc kiểm soát đám cháy này "cực kỳ khó khăn".

Thủ tướng Tsipras đã cắt ngắn chuyến thăm chính thức Bosnia để hỗ trợ điều phối các biện pháp phản ứng với tình hình. "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để kiểm soát đám cháy", Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói với các phóng viên.

Cháy rừng thường xảy ra vào mùa hè ở Hy Lạp khi nhiệt lên tới hơn 40 độ C. Vụ cháy rừng tồi tệ gần đây nhất ở Hy Lạp xảy ra vào năm 2007 với hơn 60 người thiệt mạng ở phía nam bán đảo Peloponnese.

Chùm ảnh vụ cháy khủng khiếp tại Hy Lạp:

Lửa cháy dữ dội, gió khi có hỏa hoạn đạt tới tốc độ 104km/h.

Ngọn lửa dữ trùm lên các ngôi nhà.

Nhiệt độ cao và gió mạnh làm cho lửa cháy dữ dội.

Hơn 600 lính cứu hỏa, 5 máy bay bơm nước và 7 trực thăng đã được điều động đến hiện trường 2 vụ cháy để cứu hộ và chữa cháy.

Những người may mắn chạy kịp ra biển và sống sót.

Cảnh tượng hãi hùng ở khu nghỉ dưỡng ven biển Mati sau khi ô tô bị tắc nghẽn trên đường và bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chỉ mất vài phút trong đêm, lửa rừng đã trùm lên khu vực này.

Nhiều ngôi nhà và cây cối cháy rụi.

Một góc thị trấn bị "bão lửa" quét qua.

Ảnh: Independent, Reuters

NGUYỄN QUỲNH (Theo Independent)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hy-lap-can-canh-quy-lua-nuot-tron-gan-100-ngoi-nha-it-nhat-74-nguoi-chet-a237586.html