Hy Lạp, CH Síp và Israel ký thỏa thuận đường ống dẫn khí đốt đông Địa Trung Hải

Hy Lạp, CH Síp và Israel ngày 2-1 đã ký thỏa thuận xây dựng đường ống ngầm dưới biển dài 1.900 km để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ các mỏ khí đốt đang phát triển nhanh chóng ở phía đông Địa Trung Hải đến châu Âu.

Lãnh đạo ba nước Hy Lạp, CH Síp và Israel tại lễ ký kết (Ảnh: AP)

Lãnh đạo ba nước Hy Lạp, CH Síp và Israel tại lễ ký kết (Ảnh: AP)

Mặc dù vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, ba nước vẫn đặt mục tiêu đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng vào năm 2022 và hoàn thành đường ống vào năm 2025 để giúp châu Âu đa dạng hóa các nguồn năng lượng.

Năm ngoái, các chính phủ châu Âu và Israel đã đồng ý tiến hành dự án được gọi là EastMed, một dự án đường ống trị giá 6 đến 7 tỷ USD. Dự kiến ban đầu, đường ống này sẽ vận chuyển 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ vùng biển của Israel và Síp đến đảo Crete của Hy Lạp, vào lục địa Hy Lạp và hòa vào mạng lưới khí đốt của châu Âu qua Italy.

Tháng trước, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng không cần thiết phải xây dựng đường ống EastMed vì đã tồn tại Đường ống Dẫn khí xuyên Anatolia (TANAP).

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy nói: “Một con đường kinh tế và an toàn nhất để sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở phía đông Địa Trung Hải và đưa chúng đến các thị trường tiêu thụ ở châu Âu, bao gồm cả đất nước của chúng tôi, đó là qua Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, Tổng thống Síp Nicos Anastasiades và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận này không quay lưng với bất kỳ quốc gia nào.

Tổng thống Síp Anastasiades nói: “Thỏa thuận này ủng hộ một mục tiêu chung là vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương ở Đông Địa Trung Hải”.

Còn Bộ trưởng Năng lượng của Israel Yuval Steinitz nói rằng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm, cánh cửa sẽ luôn rộng mở. “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về một số hình thức hợp tác, hợp tác năng lượng, với cả người Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi không chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chúng tôi rất ủng hộ dự án đường ống dẫn khí đốt EastMed”, ông Steinitz nói.

Dự án đường ống này thuộc sở hữu của IGI Poseidon, một liên doanh giữa công ty khí đốt Hy Lạp DEPA và tập đoàn năng lượng Italy Edison.

N.T

Theo Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42798402-hy-lap-ch-sip-va-israel-ky-thoa-thuan-duong-ong-dan-khi-dot-dong-dia-trung-hai.html