Hy Lạp chào đón cả du khách Anh chưa tiêm vaccine

Bộ trưởng Du lịch Harry Theocharis cho biết Hy Lạp sẵn sàng đón du khách Anh đến nghỉ hè, bất kể họ đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay chưa.

Santorini, điểm du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp. Nguồn: Reuters

Du lịch chiếm khoảng 1/5 nền kinh tế Hy Lạp và sử dụng 1/5 lượng lao động. Năm ngoái, sự sụt giảm du khách vì đại dịch Covid-19 đã khiến doanh thu giảm xuống còn 4 tỷ EUR, so với 18 tỷ EUR năm 2019.

Nhằm mở cửa du lịch vào mùa hè, Hy Lạp đang rất tích cực trong việc thúc đẩy chứng chỉ tiêm chủng trên toàn Liên minh châu Âu. Quốc gia Nam Âu này đã đạt được thỏa thuận với Israel về giảm bớt các hạn chế đi lại cho những du khách đã được tiêm vaccine.

Hy Lạp đang đàm phán với Anh về một thỏa thuận tương tự. Bộ trưởng Du lịch Harry Theocharis tuyên bố: "Tất cả người Anh đều có cơ hội đến Hy Lạp nghỉ hè, cho dù họ đã tiêm vaccine Covid-19 hay chưa”.

Ông Harry Theocharis cho biết thêm, những du khách Anh có giấy chứng nhận vaccine sẽ không cần phải cách ly hoặc kết quả âm tính trong xét nghiệm PCR trước khi bay đến Hy Lạp.

Tuy nhiên lúc này tại Anh, nơi đã có 18 triệu người tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên, chính phủ vẫn chưa đưa ra phán quyết về việc liệu các kỳ nghỉ ở nước ngoài có được phép trong năm nay hay không./.

Hải Nam/VOV.VN Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/hy-lap-chao-don-ca-du-khach-anh-chua-tiem-vaccine-840344.vov