Hy Lạp: Điều tra thảm kịch đường sắt khiến 57 người thiệt mạng

Ngày 15/11, Quốc hội Hy Lạp đã thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra thảm kịch đường sắt nghiêm trọng nhất ở nước này khiến 57 người thiệt mạng hồi tháng 2 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc gần Larissa, Hy Lạp ngày 2/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc bỏ phiếu của quốc hội, 266/300 nghị sĩ đã ủng hộ nghị quyết do Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) đề xuất về việc tiến hành điều tra thảm kịch. Phát biểu trước quốc hội, Tổng Bí thư KKE Dimitris Koutsoumbas khẳng định cơ quan chức năng phải xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và truy cứu trách nhiệm đối với những người liên quan.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đêm 28/2 ở miền Trung Hy Lạp khi tàu chở khách đâm vào một tàu chở hàng do cả hai đoàn tàu cùng chạy nhầm trên một đường ray. Hầu hết các hành khách là sinh viên trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Sau khi xảy ra tai nạn, 15 người đã bị truy tố, trong đó có trưởng ga đang làm nhiệm vụ khi xảy ra tai nạn. Trong số người bị truy tố, một số trường hợp có thể đối mặt với án tù chung thân.

Thảm kịch đã thổi bùng làn sóng chỉ trích trong dư luận với những cuộc biểu tình phản đối, buộc Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp phải từ chức. Vào đỉnh điểm của các cuộc biểu tình, hơn 65.000 người trên khắp Hy Lạp đã xuống đường yêu cầu nhà chức trách truy cứu trách nhiệm và kêu gọi Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis từ chức.

Cơ quan Giám sát Đường sắt của Hy Lạp sau đó đã phát hiện một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn của mạng lưới đường sắt, trong đó có việc thiếu đào tạo cơ bản cho các nhân viên làm việc ở vị trí quan trọng. Công đoàn Đường sắt Hy Lạp từ lâu đã cảnh báo về việc mạng lưới giao thông này thiếu vốn cũng như nhân lực và nguy cơ cao xảy ra tai nạn sau một thập kỷ cắt giảm chi tiêu trong giai đoạn khủng hoảng năm 2009-2018.

Luyến Viên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hy-lap-dieu-tra-tham-kich-duong-sat-khien-57-nguoi-thiet-mang-20231116122757466.htm