Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trả lời trên truyền thông cho biết, sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch trong khu vực và mở cửa trở lại các dịch vụ phục vụ khách du lịch vào tháng 5.

Với mục tiêu có "một Lễ phục sinh an toàn và một mùa hè tự do", Hy Lạp sẽ dỡ bỏ từng phần các hạn chế và mở cửa trở lại du lịch bắt đầu từ 2/5. Tiếp đó ngày 3/5, các nhà hàng, quán cà phê phục vụ ăn uống ngoài trời cũng được phép mở cửa.

Santorini, điểm du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp. Nguồn: Reuters

Santorini, điểm du lịch nổi tiếng ở Hy Lạp. Nguồn: Reuters

Hiện trên cổng thông tin của chính phủ của Hy Lạp, các yêu cầu đi lại đối với du khách quốc tế trong thời gian tới vẫn chưa cập nhật cụ thể về những thay đổi sắp tới. Trước đó, khách du lịch phải thực hiện xét nghiệm PCR và có kết quả âm tính ít nhất 72 giờ trước khi đến Hy Lạp.

Ngoài ra, du khách cũng có thể xuất trình chứng nhận đã tiêm chủng vaccine 14 ngày trước khi tới quốc gia này. Trong trường hợp hoạt động tiêm chủng không đáp ứng được trước đó 14 ngày thì phải tiến hành xét nghiệm PCR.

Cho đến nay, Hy Lạp thực hiện kiểm dịch không bắt buộc đối với khách du lịch từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, các nước trong khu vực Schengen của Liên minh Châu Âu, Israel, Serbia, Australia, Hàn Quốc… Các cơ quan quản lý du lịch của Hy Lạp cũng khuyến nghị công dân EU nên lựa chọn các chuyến bay thẳng tới 9 sân bay được mở cửa trở lại của Hy Lạp như ở Athens, Thessaloniki, Santorini…

Theo báo cáo, Hy Lạp có hiện đã ghi nhận hơn 337.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 10.000 ca tử vong./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/hy-lap-do-bo-han-che-va-mo-cua-du-lich-tu-dau-thang-5-853550.vov