Hy Lạp giật vé trong tay Nga một cách không tưởng

(ĐVO) Bằng lối chơi phòng ngự phản công khoa học, đội tuyển của HLV Fernando Santos đã giành chiến thắng 1-0 để giành vé vào tứ kết EURO 2012. Nga bị loại vì dù cùng được 4 điểm nhưng họ thua Hy Lạp về kết quả đối đầu. Đây là điều đáng tiếc với đội bóng này nhất là khi họ đã có 1 chiến thắng hoành tráng 1-4 trước Ch Czech, đội giành ngôi đầu bảng A, trong trận ra quân.

Tuyển Nga đã thất bại trước một Hy Lạp chơi quá chắc chắn và kỷ luật. Bàn thắng duy nhất xuất phát từ một sai lầm cùng với sự chủ quan của hàng thủ Nga. Cầu thủ ghi bàn duy nhất là đội trưởng Karagounis, người đã từng góp mặt trong đội hình Hy Lạp vô địch Euro 2004.

Kết quả thắng 1-0 giúp Hy Lạp giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng. CH Czech giành ngôi đầu bảng sau trận thắng Ba Lan 1-0. Nga bị loại vì cùng có được 4 điểm với Hy Lạp nhưng thua thành tích đối đầu.

Kết quả chung cuộc bảng A.

Đội hình Hy Lạp có hai sự thay đổi so với trận thua CH Czech ở vòng trước. Hậu vệ Papastathopoulos và tiền vệ Gekas đá chính thay cho Holebas và Fortounis chơi không hiệu quả ở trận trước. Nga có một sự thay đổi là vị trí của tiền vệ Glushakov. Anh đá chính thay cho Zyryanov.

Hy Lạp cần phải có chiến thắng để đi tiếp nhưng họ vẫn chọn lối đá chậm và chắc ngay từ đầu. Trong khi Nga tỏ ý đồ tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Video Clip trận đấu

Những phút đầu tiên, đội bóng của HLV Dick Advocaat là đội chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, họ chỉ có thể triển khai bóng lòng vòng xung quanh vòng cấm Hy Lạp.

Phút thứ 6, Hy Lạp có tình huống tạt bóng khá nguy hiểm của Katsouranis nhưng thủ thành của Nga đã kịp đấm bóng giải nguy. Phút thứ 11, Nga có cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận. Dzgoev có cú tạt bóng từ cánh phải vào trung lộ. Arshavin kịp chạm chân vào bóng nhưng thủ thành Sifakis đã kịp đẩy bóng cứu thua.

Người hùng Karagounis tranh bóng với Ignasevich. Ảnh: Getty

Phút thứ 14, Kerzhakov có bóng trong vòng cấm và bất ngờ tung cú sút rất căng. Bóng đi trượt cột dọc trong gang tấc. Hàng phòng ngự Hy Lạp liên tục bị các cầu thủ Nga đánh thủng nhưng đội bóng của HLV Santos vẫn chưa tìm ra giải pháp gì khả thi để ngăn cản.

Mặc dù đang có một thế trận bất lợi nhưng Hy Lạp vẫn thi đấu khá thong dong. Họ vẫn duy trì thế trận phòng ngự phản công nhưng lại tấn công khá chậm chạp, chủ yếu dựa vào các tình huống chuyền bóng bổng từ hai cánh. Phút thứ 40, Zhirkov có bóng ở mép vòng cấm Hy Lạp rồi bất ngờ tung cú sút xa đưa bóng đi sạt xà ngang.

Càng về cuối hiệp một, trận đấu càng diễn ra với tốc độ chậm. Nga cũng tỏ vẻ không vội vàng khiến trận đấu tẻ nhạt và thiếu tình huống nguy hiểm về phía khung thành hai bên.

Khi hiệp một tưởng chừng sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì bàn thắng lại bất ngờ xuất hiện từ một sai lầm của hàng phòng ngự Nga.

Vào phút 45+2, sau pha ném biên của một cầu thủ Hy Lạp, một hậu vệ Nga đánh đầu ngược đưa bóng đến chân Karagounis. Anh này sau đó dốc bóng thẳng tới khung thành Nga mà không bị ai kèm, rồi tung cú dứt điểm đánh bại Malafeev. Trong bàn thắng này, hàng thủ Nga đã thi đấu rất chủ quan. Họ tỏ ra coi thường khả năng tấn công của đối phương và đã phải trả giá.

Hiệp hai bắt đầu với một sự thay đổi người. Pavlyuchenko vào sân thay Kerzhakov nhằm tạo nét tươi mới cho hàng công Nga.

Do đã ghi được 1 bàn trước, Hy Lạp càng tập trung phòng ngự hơn. Gần như thời điểm nào cũng thấy 10 cầu thủ Hy Lạp tập trung ở khu vực cấm địa.

Hy Lạp lại gây sốc ở EURO. Ảnh: Goal

Tuyển Nga mặc dù giữ được bóng nhưng chỉ chuyền loanh quanh mà không thể tiếp cận được khung thành đối thủ. Phút thứ 52, Samaras làm CĐV Nga giật mình khi đi bóng qua 3 cầu thủ rồi tung cú sút xa nhưng không trúng đích.

Phút 62, Nga cũng học hỏi Hy Lạp bằng một cú sút xa của Denisov, nhưng bóng cũng đi chệch cột dọc. Tới phút thứ 74, một lần nữa Denisov thử vận may bằng pha sút xa. Lần này bóng đi trúng khung thành nhưng Sifakis đổ người bắt gọn.

Phút thứ 80, Nga tung thêm tiền vệ Izmailov vào thay Anyukov để tăng cường hàng công. Hy Lạp cũng phản ứng bằng việc bỏ tiền đạo Salpingidis thay bằng tiền vệ Ninis.

Những phút sau đó Nga tấn công trong tuyệt vọng trước hàng thủ quá chắc chắn của Hy Lạp. Tình huống đánh đầu chệch cột dọc của Dzagoev là tất cả những gì Nga làm được trong thời gian còn lại.

Trận đấu kết thúc với kết quả thắng 1-0 của Hy Lạp.

Đội hình ra sân của hai đội:

Hy Lạp: Sifakis, Maniatis, K. Papadopoulos, Tzavellas, Torossidis, Papastathopoulos, Karagounis, Katsouranis, Samaras, Salpingidis, Gekas

Nga: Malafeev, Anyukov, Ignashevich, Zhirkov, Berezutski, Shirokov, Denisov, Dzagoev, Glushakov, Arshavin, Kerzhakov

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/thethao/Hy-Lap-giat-ve-trong-tay-Nga-mot-cach-khong-tuong/20126/217245.datviet