Hy Lạp kêu gọi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Libya

Trong chuyến thăm tới thành phố Benghazi, Libya, vào ngày 12/4, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Dendias đã kêu gọi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Libya.

Tháng trước, các thành viên Liên minh châu Âu cũng nhanh chóng tăng cường thiết lập quan hệ với Libya kể từ khi chính phủ mới nhậm chức nhằm tìm cách chấm dứt sự hỗn loạn sau hàng chục năm ở nước này.

(Ảnh: AFP)

Thủ tướng lâm thời Abdul Hamid Dbeibah, người được giao nhiệm vụ chỉ đạo Libya cho đến cuộc bầu cử vào tháng 12, đã yêu cầu khoảng 20.000 lính đánh thuê và binh lính nước ngoài rời khỏi đất nước này. Thời hạn rút quân dự kiến vào tháng 1 đã qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc rút lui.

Trong một tuyên bố chung với Phó Thủ tướng Libya, Thủ tướng Hy Lạp Dendias cho biết Hy Lạp ủng hộ chủ quyền của Libya và việc tất cả các lực lượng nước ngoài phải rời khỏi Libya càng sớm càng tốt, đây là chìa khóa để giải quyết xung đột ở Libya. Ông cũng nhấn mạnh người dân Libya phải được phép tự quyết định số phận của mình.

Dịp này, Thủ tướng Hy Lạp cho biết sẽ mở lại lãnh sự quán vào thứ Hai tại Benghazi, của Libya. Ông cũng đến thăm Tripoli vào tuần trước để mở lại đại sứ quán đã đóng cửa từ năm 2014. Pháp và Malta cũng đã mở lại đại sứ quán ở Tripoli và hiện tại, ngày càng có nhiều quan chức châu Âu đến thăm Libya./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-keu-goi-cac-luc-luong-nuoc-ngoai-rut-khoi-libya-849899.vov