Hy Lạp: Mưa lớn gây lũ lụt tàn phá vùng ngoại ô Athens

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau khi trận lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở ngoại ô thủ đô Athens, Hy Lạp hôm 15.11.

Mưa lũ tàn phá ngoại ô thủ đô Hy Lạp. Ảnh: EPA

Lũ lụt đã tàn phá các thị trấn Mandra, Nea Peramos... ngoại ô thủ đô Hy Lạp. Ảnh: Reuters

Mười bốn người được xác nhận đã chết, trong đó xác của hai người tìm thấy trên biển do lũ cuốn trôi. Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Hậu quả sau cơn lũ lớn ở Hy Lạp. Ảnh: AFP

Yianna Krikouki - thị trưởng Mandra, một thị trấn nhỏ gần Athens, đã mô tả cơn lũ như thảm họa trong kinh thánh. Ảnh: EPA

Những con đường biến thành sông trong khi xe buýt và ô tô cuốn trôi trong cơn lũ. Ảnh: EPA

Những người chết thuộc các khu vực Mandra, Nea Peramos và Magoula. Ảnh: AFP

Chính quyền thị trấn Megara cho biết, vẫn đang tìm kiếm một số người mất tích. Ảnh: AP

"Chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi nhờ được giúp đỡ", Stavros Fotiou - Phó Thị trưởng Megara nói. Ảnh: Getty

"Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận một số khu vực và thông các tuyến đường, nhưng mưa vẫn đang tiếp tục", ông nói thêm. Ảnh: EPA

Yiannis Kemmos, một phóng viên có mặt ở hiện trường đợt lũ lụt lịch sử cho biết, đã có rất nhiều thiệt hại xảy ra. Ảnh: Rex

"Nhiều xe ô tô đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trên đường phố, rất nhiều người ở bên ngoài vì nhà bị ngập. Mọi người đang chờ được giúp đỡ", ông nói. Ảnh: EPA

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin về những người thiệt mạng trong cơn lũ kinh hoàng. Ảnh: Reuters

Ông cho biết, chính phủ đã cử một nhóm làm việc đến khu vực lũ lụt để phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải cứu và cứu trợ. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Hy Lạp, những trận mưa lớn đã tiếp tục rơi trong suốt tối qua. Ảnh: Reuters

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hy-lap-mua-lon-gay-lu-lut-tan-pha-vung-ngoai-o-athens-576443.ldo