Hy Lạp tăng cường các biện pháp cứu trợ nền kinh tế do dịch COVID-19

Theo ước tính của Chính phủ Hy Lạp, kinh tế nước này dự kiến sẽ giảm 3% trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Hy Lạp thông báo các biện pháp mới nhằm cắt giảm thuế và viện trợ kinh tế cho hàng nghìn doanh nghiệp và công nhân, với mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tình trạng phong tỏa quốc gia do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras nêu rõ: "Chúng tôi tôn trọng những hy sinh to lớn của nhân dân Hy Lạp trong những năm gần đây... Chúng tôi sẽ thực thi những chính sách để duy trì sự hoạt động của nền kinh tế."

Theo ông Staikouras, dịch COVID-19 sẽ chỉ có tác động ngắn hạn.

Theo ước tính của Chính phủ Hy Lạp, kinh tế nước này dự kiến sẽ giảm 3% trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hy Lạp áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc đi lại, yêu cầu các doanh nghiệp tạm ngừng hoat động và đóng cửa phần lớn đường biên giới để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Gói biện pháp nói trên sẽ bao gồm trợ cấp một lần cho 1,7 triệu người lao động, tương đương với khoảng 81% lực lượng lao động trong khu vực tư nhân - những người tạm thời nghỉ việc, và thanh toán các khoản đóng góp an sinh xã hội trong 45 ngày.

Ngoài ra, các biện pháp này cũng sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho những người tự kinh doanh và tạm dừng thanh toán thuế giá trị gia tăng (VAT) và nợ thuế cho khoảng 800.000 doanh nghiệp.

Tổng mức chi phí để đối phó với thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra đã tăng lên 6,8 tỷ euro, khoảng 3,5% GDP Hy Lạp./.

Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hy-lap-tang-cuong-cac-bien-phap-cuu-tro-nen-kinh-te-do-dich-covid19/631411.vnp