Hy Lạp thu giữ tàu chở dầu của Nga

Ngày 19/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết đã thu giữ một tàu chở dầu của Nga trên vùng biển gần đảo Evia, như một phần trong quá trình thực thi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Mátxcơva.

Một tàu chở dầu của Nga. (Ảnh: Vessel Finder)

Đầu tháng này, EU thông báo triển khai đợt trừng phạt mới đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo đó, các tàu mang cờ Nga không được phép cập cảng 27 quốc gia thành viên của khối.

Con tàu Pegas mang cờ Nga với 19 thuyền viên bị tịch thu ở vùng biển cách không xa thủ đô Athens.

Một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết lượng dầu mỏ trên tàu chưa bị tịch thu.

Tàu Pegas trước đó báo cáo gặp sự cố động cơ. Biển động mạnh buộc tàu phải cập bến của Hy Lạp và bị thu giữ, báo chí địa phương cho biết.

Trong khi đó, Mỹ đang tìm cách tịch thu siêu du thuyền được cho là tài sản của một tài phiệt Nga đang đậu ở cảng của đảo quốc Fiji trên Thái BÌnh Dương.

Du thuyền hạng sang Amadea được cho là thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Suleiman Kerimov, người có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ và EU.

Con tàu này cập bến Fiji từ tuần trước, sau khi rời khỏi Mexico và trải qua hành trình dài 18 ngày trên Thái Bình Dương.

Ông Christopher Pryde, tổng công tố Fiji, đã nộp đơn lên tòa án tối cao của nước này để ngăn du thuyền Amadea rời đi.

Tuần trước, Đại sứ quán Mỹ cho biết đang hợp tác với chính quyền Fiji để xử lý công việc liên quan đến tàu Amadea.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hy-lap-thu-giu-tau-cho-dau-cua-nga-post1432044.tpo