Hy Lạp: Thúc đẩy phục hồi kinh tế

Ngày 24-10, Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật phát triển nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau khi nước này chấm dứt nhận các khoản cứu trợ quốc tế. Thủ tướng Hy Lạp K.Mít-xô-ta-kít khẳng định, dự luật sẽ đưa lĩnh vực đầu tư ở Hy Lạp hòa nhập xu hướng của thế kỷ 21 và kỷ nguyên số hóa.

Ngày 24-10, Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật phát triển nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau khi nước này chấm dứt nhận các khoản cứu trợ quốc tế. Thủ tướng Hy Lạp K.Mít-xô-ta-kít khẳng định, dự luật sẽ đưa lĩnh vực đầu tư ở Hy Lạp hòa nhập xu hướng của thế kỷ 21 và kỷ nguyên số hóa.

Theo đó, dự luật loại bỏ những trở ngại đối với hoạt động đầu tư và khuyến khích việc làm. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng SYRIZA đối lập, cựu Thủ tướng A.Txi-prát đã phản đối vì cho rằng dự luật này phục vụ lợi ích của các tập đoàn, đi ngược lại quyền lợi của người lao động.

* Tháng 8-2018, Hy Lạp chấm dứt nhận gói cứu trợ quốc tế thứ ba được triển khai từ năm 2010 nhằm giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng nợ. Hiện, kinh tế Hy Lạp đã tăng trưởng trở lại. Chính phủ mới lên cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 vừa qua đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 2,8% vào năm 2020, so với mức 2% năm 2019.

Ấn Độ: Hợp tác quốc phòng với Mỹ

Ngày 24-10, tại Niu Đê-li, diễn ra cuộc họp Sáng kiến thương mại và công nghệ quốc phòng (DTTI) lần thứ 9 giữa Ấn Độ và Mỹ. Cuộc họp do Bí thư Quốc phòng phụ trách sản xuất của Ấn Độ X.Chan-đra và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần E.Lót đồng chủ trì. Tại cuộc họp, hai bên thảo luận các biện pháp thúc đẩy mối quan hệ thương mại quốc phòng song phương và tạo cơ hội hợp tác sản xuất cũng như hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng. Nhân dịp này, hai bên đã ký “Tuyên bố ý định” về các dự án liên quan những sản phẩm cung cấp cho các lực lượng vũ trang trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong một tuyên bố, ông Chan-đra khẳng định, Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và thúc đẩy hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước.

I-ran: Hủy tham dự cuộc họp của IMF, WB

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính I-ran Ph.Đề-pa-xan hủy chuyến đi đến Oa-sinh-tơn tham dự các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là phản ứng của I-ran đối với việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho các thành viên trong phái đoàn. Ông Ph.Đề-pa-xan đã gửi thư tới Chủ tịch WB Đ.Man-pát bày tỏ phản đối và nhấn mạnh, Mỹ đã áp đặt “những hạn chế bất hợp pháp, chưa từng có, mang tính thù địch” đối với I-ran.

* Ngày 24-10, Bộ Tài chính Mỹ phát lệnh từ chối giao dịch kéo dài hai tháng với hai công ty con thuộc Tập đoàn vận tải Cosco của Trung Quốc. Lệnh này được đưa ra sau khi tháng trước Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan I-ran đối với năm cá nhân và sáu thực thể Trung Quốc, trong đó có hai công ty Cosco Shipping Tanker và Shipping Tanker Seaman and Ship Management Co Ltd, vì các thực thể này cố tình giúp I-ran xuất khẩu dầu mỏ.

An-giê-ri: Lại xảy ra biểu tình

Ngày 24-10, hàng trăm luật sư đã tổ chức tuần hành ở thủ đô An-giê để ủng hộ phong trào biểu tình của người dân An-giê-ri, đồng thời kêu gọi thiết lập một Nhà nước pháp quyền và thực hiện sự độc lập về tư pháp cũng như bày tỏ sự phản đối của họ đối với dự luật dầu khí vừa được chính phủ thông qua. Cuộc tuần hành kêu gọi Hiệp hội luật sư quốc gia hỗ trợ phong trào biểu tình của người dân vì những mong muốn chính đáng đối với việc thực hiện một nền dân chủ thật sự ở An-giê-ri.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42029402-hy-lap-thuc-day-phuc-hoi-kinh-te.html