Hy Lạp triệt phá đường dây buôn người

Hãng thông tấn Athens ngày 18/4 đưa tin cảnh sát Hy Lạp đã triệt phá đường dây buôn người bị cáo buộc đã bắt cóc và tra tấn 2 người di cư.

Cảnh sát đã tiến hành truy quét trong sáng 17/4 nhằm vào 4 ngôi nhà ở thành phố Thessaloniki ở phía Bắc, bắt giữ 13 người nước ngoài trong độ tuổi từ 19-26.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 1 nam thanh niên 20 tuổi, được cho là người đứng đầu đường dây vận chuyển người di cư trong lãnh thổ Hy Lạp và ra nước ngoài. Cảnh sát cho biết, những kẻ buôn người đã vận chuyển 22 người di cư trong thời gian từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4. Các đối tượng cũng bị cáo buộc đã bắt giữ 2 người di cư, 16 tuổi và 21 tuổi, trong một nhà kho và yêu cầu gia đình họ nộp tiền chuộc. Một trong hai con tin cho biết một kẻ buôn người đã cố cưỡng hiếp anh ta.

Cảnh sát đã thu giữ gậy và bàn là điện, những vật dụng mà nhóm đối tượng sử dụng để tra tấn các nạn nhân, cùng rất nhiều điện thoại di động, một máy tính xách tay, các giấy tờ tùy thân và 5 phương tiện để vận chuyển người di cư.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hy-lap-triet-pha-duong-day-buon-nguoi-20210418183212340.htm