Hy Lạp và Áo mở cửa biên giới với Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 9/6, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio thông báo biên giới giữa quốc gia này và Hy Lạp sẽ mở trở lại và từ ngày 15/6 mọi hạn chế đi lại tại khu vực biên giới 2 nước sẽ dần được dỡ bỏ.

Phát biểu trước báo giới cùng người đồng cấp Italy tại thủ đô Athens, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias cho biết sau khi tiếp nhận những thông tin cập nhật từ Ngoại trưởng Di Maio về dịch bệnh tại Italy và nhận thấy tình hình đã cải thiện đáng kể, Hy Lạp sẽ dần gỡ bỏ mọi hạn chế tại biên giới với Italy, bắt đầu từ ngày 15/6 kéo dài đến cuối tháng này.

Ngoại trưởng Di Maio cho biết thêm Hy Lạp cũng sẽ dỡ bỏ biện pháp cách ly bắt buộc với công dân Italy. Ngoại trưởng Italy nhấn mạnh các quy tắc và tiêu chí thống nhất cho hoạt động đi lại là cần thiết để không ảnh hưởng tới thị trường du lịch.

Khu vực cửa khẩu biên giới Brenne giữa Áo và Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

* Trong khi đó, truyền thông Áo cũng cho biết nước này sẽ mở cửa biên giới Italy vào ngày 16/6 theo đề xuất của Ngoại trưởng Alexander Schallenberg. Hoạt động đi lại tự do cũng được khôi phục giữa Áo và Croatia, và Hy Lạp, nhưng vẫn duy trì hiệu lực hạn chế với Thụy Điển.

Một tuần trước, Áo tuyên bố dỡ bỏ mọi biện pháp kiểm soát nhập cảnh tại các đường biên giới trên bộ với các quốc gia láng giềng, ngoại trừ Italy đồng thời cân nhắc khả năng cho phép người dân từ những vùng có số ca mắc bệnh thấp tại Italy nhập cảnh nước này. Áo đóng cửa biên giới từ hồi giữa tháng 3 và áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để kiềm chế tốc độ lây lan virus corona chủng mới.

*Ngày 9/6, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết yêu cầu đeo khẩu trang là bắt buộc với mọi người dân nước này cho tới khi dịch bệnh bị đẩy lùi hoàn toàn. Biện pháp này sẽ được duy trì sau khi tình trạng khẩn cấp toàn quốc chấm dứt vào ngày 21/6 tới và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi dịch bệnh bị đẩy lùi với một biện pháp điều trị hoặc một loại vaccine phòng bệnh hiệu quả.

Từ ngày 21/5 vừa qua, mọi người dân Italy từ 6 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng, những địa điểm không thể đảm bảo quy định khoảng cách an toàn 2m. Tuy nhiên, khi biện pháp phong tỏa chính thức hết hiệu lực, yêu cầu này vẫn được duy trì và mức phạt tối đa cho người vi phạm có thể lên tới 100 euro (113 USD).

Hải Linh-Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hy-lap-va-ao-mo-cua-bien-gioi-voi-italy-20200610101952134.htm