Hy Lạp và Bắc Macedonia nâng cấp phái bộ ngoại giao

Sau khi đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Bắc Macedonia, Hy Lạp vừa quyết định nâng cấp phái bộ ngoại giao của nước này tại thủ đô Skopje của quốc gia láng giềng lên thành Đại sứ quán.

Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev (bên trái) và người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras chụp ảnh tại thủ đô Skopje, ngày 2-4. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hy Lạp ngày 31-5 cho hay, nước này cũng đang nâng cấp văn phòng đại diện tại thành phố Bitola, miền nam Bắc Macedonia thành Tổng lãnh sự quán. Tuyên bố này cho biết thêm, Bắc Macedonia đã nâng cấp phái bộ của nước này tại Athens thành Đại sứ quán và phái bộ tại thành phố Thessaloniki ở miền bắc Hy Lạp thành Tổng lãnh sự quán.

Theo thỏa thuận được Hy Lạp và Macedonia ký kết hồi tháng 6-2018, Macedonia sẽ đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia và Hy Lạp sẽ ủng hộ nỗ lực trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên hiệp châu Âu (EU) của Macedonia.

Sau đó, ngày 2-4 vừa qua, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã có chuyến thăm lịch sử tới Bắc Macedonia để tham dự buổi lễ đánh dấu chấm dứt tranh chấp về tên gọi nước giữa hai quốc gia láng giềng. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Hy Lạp tới Macedonia kể từ khi quốc gia phía bắc Hy Lạp này tuyên bố độc lập vào năm 1991.

H.H

AP, RT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40394702-hy-lap-va-bac-macedonia-nang-cap-phai-bo-ngoai-giao.html