Hy vọng mới cho cây cầu 6 năm không có đường dẫn

Ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cầu Sông Con bắc qua một nhánh của sông Ngàn Phố, nằm trên tuyến đường nối các xã Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng sang thôn Sông Con, xã Quang Diệm đến Đường Hồ Chí Minh.

 UBND xã Quang Diệm triển khai san ủi sau khi thuyết phục, vận động được đa số người dân bàn giao mặt bằng.

UBND xã Quang Diệm triển khai san ủi sau khi thuyết phục, vận động được đa số người dân bàn giao mặt bằng.

Công trình có vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng, do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư nhằm giúp người dân các xã trên đi lại thuận tiện và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tháng 5-2014, cầu Sông Con được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đoạn đường dẫn lên cầu có độ dài gần 600m vẫn chưa thể thi công vì người dân thôn Sông Con chưa chấp nhận chính sách đền bù giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Quang Diệm, cho biết: “Thời gian qua, xã đã tập trung vận động, thuyết phục các hộ dân thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay, chúng tôi đã vận động được 15/21 hộ nhận tiền đền bù, bàn giao đất cho xã san ủi; còn 6 hộ, xã sẽ tiếp tục vận động để kịp thời thi công trong thời gian tới”.

Bài và ảnh: LÊ HOÀI NHƠN

(xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hy-vong-moi-cho-cay-cau-6-nam-khong-co-duong-dan-612952