Hy vọng những thành công trong tương lai của U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Giải vô địch U22 Đông - Nam Á 2019 với vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy không hoàn thành được mục tiêu ban đầu là giành quyền vào tới trận chung kết, nhưng những nỗ lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam là không thể phủ nhận, hứa hẹn những hy vọng về thành công trong tương lai.

Đội tuyển U22 Việt Nam khép lại Giải vô địch Đông - Nam Á 2019 với tấm HCĐ.

Đội tuyển U22 Việt Nam khép lại Giải vô địch Đông - Nam Á 2019 với tấm HCĐ.

NDĐT - Đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Giải vô địch U22 Đông - Nam Á 2019 với vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy không hoàn thành được mục tiêu ban đầu là giành quyền vào tới trận chung kết, nhưng những nỗ lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam là không thể phủ nhận, hứa hẹn những hy vọng về thành công trong tương lai.

Dù không thể vào chơi được ở trận chung kết nhưng với những gì đã thể hiện tại giải đấu này, một số cầu thủ trẻ mới chỉ 19-20 tuổi xứng đáng là hạt giống cho tương lai của bóng đá nước nhà.

Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn dự giải đấu khu vực với thành phần lực lượng còn rất trẻ, hầu hết đều chưa bước qua tuổi 22 (trừ năm cầu thủ Thanh Hậu, Dũ Đạt, Anh Tỷ, Thanh Sơn và Hoàng Nam). VFF cùng ban huấn luyện đã sớm trao đổi và thống nhất tuyển chọn lứa cầu thủ này nhằm hướng tới những mục tiêu xa hơn là SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Indonesia.

Những tài năng trẻ sinh năm 1999 trở về sau của Việt Nam đã có những trải nghiệm cọ xát quốc tế đầy bổ ích, là hành trang quý báu chuẩn bị cho đích đến xa hơn là Huy chương Vàng SEA Games 31 mà Việt Nam là nước chủ nhà. Hơn nửa số cầu thủ trong đội hình vừa dự giải đấu tại Campuchia vừa qua vẫn đủ điều kiện góp mặt trong đội tuyển U22 vào năm 2021.

“Giải đấu U22 Đông - Nam Á vừa qua là dịp để các cầu thủ trẻ tự khẳng định giá trị bản thân. Kết quả lần này cũng là cơ sở để ban huấn luyện xem xét, tuyển chọn cho các đội tuyển quốc gia sau này, với mục tiêu đặc biệt là đấu trường SEA Games 31”, Giám đốc kỹ thuật người Đức Juergen Gede của đội tuyển tin tưởng vào tương lai.
Còn theo HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, đội tuyển U22 quốc gia đã hoàn thành chỉ tiêu mà VFF đề ra là vào tới vòng bán kết và giành ngôi nhất bảng A, dựa trên thành phần lực lượng tham dự giải đấu trên đất Campuchia. Đội tuyển đã không có được đội hình tối ưu nhất, bởi một vài trụ cột vẫn ở lại cùng các CLB chủ quản để thi đấu tại V-League 2019.

“Bản thân ban huấn luyện có đặt thêm mục tiêu là vào tới trận chung kết. Tuy nhiên, rất tiếc đối thủ U22 Indonesia sở hữu lực lượng hùng hậu và có sự chuẩn bị rất tốt, chúng ta đã không giành được thắng lợi và đành lỡ hẹn với trận tranh cúp vô địch”, vị cựu chiến lược gia CLB Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ.
Một trong những điểm tích cực trong màn trình diễn của đội tuyển tại Giải vô địch U22 Đông - Nam Á là sự tỏa sáng của một vài cái tên, trong đó nổi bật phải kể đến tiền đạo gốc Huế Trần Danh Trung. Danh Trung cùng một vài đồng đội nhiều khả năng sẽ có cơ hội được triệu tập lên đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 vào cuối tháng 3 này.

“Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ có những báo cáo lên lãnh đạo VFF cũng như ban huấn luyện U23 quốc gia về chi tiết từng vị trí, cầu thủ thuộc thành phần đội U22 hiện tại. Trên cơ sở đó, ban huấn luyện sẽ có những đánh giá và giới thiệu một số em lên tuyển U23 Việt Nam”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ. Cũng theo vị cựu thuyền trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai, những giải đấu quốc tế như U22 AFF Cup vừa qua sẽ giúp các cầu thủ trẻ rèn luyện về bản lĩnh cũng như tâm lý thi đấu, từ đó nhanh chóng có được sự tiến bộ về mặt chuyên môn.

Có thể nói, Giải vô địch U22 Đông - Nam Á 2019 chính là là một bước đệm quan trọng và cần thiết với các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam. Trước mắt những cầu thủ trẻ sẽ là hành trình dài đầy khó khăn nhưng đầy hứa hẹn, nhất là sau những cố gắng tại giải đấu trên đất Campuchia lần này.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39372402-hy-vong-nhung-thanh-cong-trong-tuong-lai-cua-u22-viet-nam.html